An ninh trật tự

Dùng Telegram, gọi người Trung Quốc là “kiện” để xuất cảnh trái phép

Kim Oanh 15/09/2026 12:24

Các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Vô Thường”, gọi những người Trung Quốc được thuê vận chuyển xuất, nhập cảnh trái phép là “kiện” nhằm che giấu hành vi phạm tội. Mỗi chuyến đưa người từ Ninh Bình ra khu vực Móng Cái, các đối tượng được trả từ 3-6 triệu đồng.

Dùng Telegram, gọi người Trung Quốc là “kiện” để đưa xuất cảnh trái phép.
Dùng Telegram, gọi người Trung Quốc là “kiện” để đưa xuất cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa thông tin, đơn vị đã kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Bùi Văn Chung (SN 1982, trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên), Lê Thành Nam (SN 1982, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Ngọc Chiến (SN 1990, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Chung làm nghề lái xe chở khách. Trong quá trình tham gia các hội nhóm lái xe trên mạng xã hội, Chung được một người đàn ông làm quen và hướng dẫn liên lạc qua tài khoản Telegram “Vô Thường” để chở người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Chung đồng ý tham gia và tiếp tục giới thiệu Lê Thành Nam cùng liên hệ với “Vô Thường” để thực hiện việc vận chuyển.

Dùng Telegram, gọi người Trung Quốc là “kiện”

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, “Vô Thường” hướng dẫn Chung và Nam thống nhất gọi những người Trung Quốc được vận chuyển là “kiện”.

Theo thỏa thuận, Chung và Nam nhận người tại tỉnh Ninh Bình, sau đó đưa đến các phường, xã khu vực biên giới thành phố Quảng Ninh (khu vực thành phố Móng Cái cũ) để bàn giao cho đầu mối do “Vô Thường” bố trí, tiếp tục tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tiền công mỗi chuyến từ 3-6 triệu đồng, tùy theo số lượng người được vận chuyển.

Ngày 20/1/2026, theo chỉ đạo của “Vô Thường”, Chung điều khiển xe ô tô Innova biển kiểm soát 17A-527.05, còn Nam điều khiển xe ô tô Innova biển kiểm soát 52F-2204, đón và chở 13 người Trung Quốc từ đoạn đường thuộc tổ dân phố số 7, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đi Móng Cái để bàn giao.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Chung và Nam đưa số người này đến đoạn đường thuộc khu đô thị Phượng Hoàng, phường Móng Cái 1. Tại đây, 13 người được bàn giao để lên 2 ô tô khác chở đi tiếp, còn Chung và Nam lái xe quay về.

Hai ngày đưa 23 người Trung Quốc ra Móng Cái

Quá trình đấu tranh, Bùi Văn Chung và Lê Thành Nam thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận ngày 19/1/2026, cả hai cũng chở 10 người Trung Quốc ra khu vực Móng Cái để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc theo chỉ đạo của “Vô Thường”.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày liên tiếp, Chung và Nam đã vận chuyển tổng cộng 23 người Trung Quốc từ Ninh Bình ra khu vực Móng Cái để bàn giao cho các đối tượng khác tổ chức xuất cảnh trái phép.

Lộ danh tính người đứng sau tài khoản “Vô Thường”

Từ lời khai của Chung, Nam và các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định người sử dụng tài khoản Telegram “Vô Thường” chính là Đỗ Ngọc Chiến, làm nghề lái xe chở khách. Chiến được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Để làm rõ người đứng sau tài khoản Telegram này, Cơ quan An ninh điều tra đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp thu thập tài liệu, xác minh. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên tổ chức trinh sát, bắt giữ, đấu tranh và xử lý Đỗ Ngọc Chiến theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Cơ quan An ninh điều tra với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Mặc dù vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, đối tượng chủ mưu, cầm đầu tìm mọi cách đối phó, che giấu thân phận, tiêu hủy chứng cứ, trốn tránh khi được triệu tập làm việc, song cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội đã thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Dùng Telegram, gọi người Trung Quốc là “kiện” để xuất cảnh trái phép