Văn hóa - Du lịch

Du lịch Quảng Ninh sôi động từ những chuyến khách đầu xuân

Trang Vân 17/02/2026 - 19:05

Hàng loạt dòng khách quốc tế, nội địa “xông đất” ngay từ mùng 1 Tết, đưa tổng lượng khách đến Quảng Ninh đạt hơn 122.000 lượt trong ngày đầu năm, tạo đà cho một mùa du lịch sôi động và tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

z7542248426222_fd6128f91a3d5cf2dce794ed553ccc36.jpg
Những du khách đầu tiên xông đất cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. (ảnh: TV)

Ngay trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra sôi động với việc đón đồng thời các dòng khách quốc tế và nội địa, ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Theo thống kê, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết) ước đạt 122.000 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 45.000 lượt, khách lưu trú đạt 31.500 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 342 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 ngày nghỉ Tết, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt khoảng 217.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 621 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Những con số này phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét của thị trường du lịch, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác chuẩn bị, tổ chức đón khách của địa phương ngay từ đầu năm.

Điểm nhấn trong ngày đầu năm là hoạt động đón khách quốc tế “xông đất” tại các cửa ngõ du lịch. Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, gần 2.400 du khách quốc tế cập cảng trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu cho chuỗi 5 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với Quảng Ninh trong dịp đầu xuân.

Công tác tổ chức đón tiếp được triển khai bài bản, với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như múa lân, trống hội, tặng hoa, lì xì, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp.

Cùng thời điểm, tại nhiều địa phương như Tuần Châu, Yên Tử, Móng Cái, Vân Đồn, Bãi Cháy…, các hoạt động đón khách đầu xuân cũng được tổ chức đồng loạt, tạo không khí sôi động trên toàn địa bàn. Ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, các đoàn khách quốc tế nhập cảnh được hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục, bảo đảm thông suốt trong những ngày cao điểm.

z7542250903267_c91a853a8e58a0a2b204948f4ca695bb.jpg
Du khách đi lễ Yên Tử ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh tuyến tàu biển, du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của dòng khách cao cấp khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón các chuyến bay chuyên cơ đưa doanh nhân Nhật Bản đến tham quan, du xuân và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Sự đa dạng về dòng khách, từ khách tàu biển, khách đường hàng không đến khách qua cửa khẩu, cho thấy hiệu quả từ việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và định hướng thu hút các phân khúc khách chất lượng cao.

Không chỉ khách quốc tế, dòng khách nội địa cũng tăng mạnh ngay từ ngày đầu năm. Tại các điểm du lịch trọng điểm, lượng khách phân bổ khá đồng đều. Vịnh Hạ Long đón khoảng 8.050 lượt khách; Khu di tích và danh thắng Yên Tử khoảng 3.900 lượt; chùa Cái Bầu và chùa Ba Vàng mỗi điểm khoảng 20.000 lượt; đền Cửa Ông 10.842 lượt; Khu di tích Bạch Đằng 18.000 lượt; Khu di tích nhà Trần 11.500 lượt. Các điểm vui chơi, giải trí như Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh cũng ghi nhận lượng khách ổn định.

Sự tăng trưởng đồng đều giữa các dòng khách và các loại hình du lịch cho thấy bức tranh du lịch đa dạng, cân bằng hơn, không phụ thuộc vào một thị trường hay một sản phẩm đơn lẻ, qua đó góp phần nâng cao tính bền vững trong phát triển.

Ghi nhận từ thực tế, nhiều du khách quốc tế bày tỏ ấn tượng với sự đón tiếp chu đáo và không khí văn hóa đặc trưng của Tết Việt Nam. Ông Paul Overstreet (du khách đến từ Tennessee, Mỹ) cho biết, việc được trải nghiệm các nghi thức đón năm mới ngay khi vừa đặt chân đến Quảng Ninh là một kỷ niệm đặc biệt.

Trong khi đó, ông Eddy Chan (du khách Hồng Kông, Trung Quốc) đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong tổ chức dịch vụ, cho rằng chất lượng du lịch tại đây đang ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự hài lòng của du khách là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương gia tăng khả năng thu hút và giữ chân du khách trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao giữa các điểm đến.

z7542267654908_39fac8a2568b3af6e14142c3a69c862b.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đi thực tế tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh sáng ngày 17/2 ( mùng 1 Tết Nguyên Đán - Bính Ngọ 2026).

Đánh giá về kết quả bước đầu, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc đón lượng lớn khách ngay từ ngày đầu năm là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của du khách đối với điểm đến. Theo ông, để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, đồng thời chú trọng yếu tố bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Những định hướng này cũng đang được cụ thể hóa trong thực tiễn tổ chức đón khách tại các đầu mối du lịch trọng điểm. Ở góc độ đơn vị trực tiếp tham gia đón các chuyến tàu biển quốc tế, ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết, các hoạt động chào đón du khách đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới mà còn là bước mở đầu cho chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm.

Theo ông Tuấn, cùng với công tác tổ chức đón tiếp, đơn vị sẽ tiếp tục lồng ghép giới thiệu các sản phẩm du lịch, trải nghiệm văn hóa thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tái hiện những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, qua đó góp phần làm phong phú thêm hành trình của du khách.

Đồng thời, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang tăng cường phối hợp với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm đẩy mạnh quảng bá điểm đến, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện quy trình dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho du khách mỗi lần quay trở lại.

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, trong đó có việc phục dựng hình ảnh thuyền buồm truyền thống trên Vịnh Hạ Long, tái hiện không gian văn hóa làng chài xưa. Những sản phẩm này không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm mà còn tạo điểm nhấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong khu vực.

z7542275964276_5dd0472e13ed1347458cd7eb5c721594.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đón đoàn khách du lịch đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Có thể thấy, với sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng, sự chủ động trong tổ chức đón khách và định hướng phát triển sản phẩm rõ ràng, du lịch Quảng Ninh đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm không chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường mà còn cho thấy dư địa tăng trưởng lớn trong thời gian tới.

Với đà tăng trưởng hiện nay, cùng sự chuẩn bị bài bản của các cấp, ngành và doanh nghiệp, du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong năm 2026, giữ vững vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Du lịch Quảng Ninh sôi động từ những chuyến khách đầu xuân