Từ những câu vọng cổ, làn điệu xẩm đến các tiết mục tân cổ, múa dân gian, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tối 13/9 tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong một không gian mở.

Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống, chương trình còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, làm giàu không gian văn hóa công cộng của Thủ đô.
Mở đầu đêm diễn là tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Thanh, Xuân Vương cùng nhóm múa, tạo nên không khí trang trọng, giàu cảm xúc.
Những hình ảnh về lá cờ Tổ quốc cùng giai điệu ngợi ca hòa bình đã gợi nhắc công chúng về giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài qua các tiết mục ca cổ như “Hoa Mua trắng”, “Thăng Long điểm hẹn”, “Hãy yên lòng mẹ ơi”; các tiết mục tân cổ “Dấu chân phía trước”, “Lời ru đất nước”, “Sợi nhớ sợi thương”, “Gợi nhớ quê hương”. Mỗi tác phẩm mở ra những lát cắt khác nhau về tình yêu quê hương, đất nước, tình mẫu tử và niềm tri ân đối với các thế hệ cha anh.
Sự đan xen giữa cải lương, ca cổ, tân cổ và các tiết mục múa đã tạo nên một tổng thể chương trình đa dạng, cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng biểu đạt phong phú của nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục xẩm “Hà thành 36 phố phường”. Những câu hát mộc mạc, giàu tính tự sự đã đưa khán giả trở về với hình ảnh phố cổ Hà Nội xưa, nơi mỗi con phố gắn với một nghề, mỗi góc chợ lưu giữ những nếp sinh hoạt đặc trưng của đô thị nghìn năm văn hiến.
Giữa không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tiếng hát xẩm không chỉ gợi nhớ ký ức về những gánh hát rong, những phiên chợ cũ mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Qua đó, người dân Thủ đô thêm tự hào về di sản quê hương, trong khi du khách có cơ hội cảm nhận những nét văn hóa riêng có của Hà Nội.
Bên cạnh đó, các tiết mục như “Quê hương ba miền”, “Gánh hàng rong”, “Sầu vương ý nhạc” tiếp tục gợi mở những hình ảnh gần gũi của đời sống và ký ức. Khép lại chương trình là trích đoạn cải lương “Chung sắc mai đào” với sự tham gia của NSƯT Quang Thanh, nghệ sĩ Thiên Hương cùng nhóm múa.

Không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn phục vụ công chúng, chương trình còn trở thành hành trình khám phá văn hóa Thủ đô, nơi khán giả có thể thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trong cùng một không gian mở. Mỗi làn điệu, mỗi câu hát đều góp phần khắc họa diện mạo của một Hà Nội vừa cổ kính, vừa năng động và giàu sức sống.
Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Thông qua các chương trình nghệ thuật cộng đồng, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực để sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo sức hấp dẫn riêng cho Thủ đô.