Văn hóa - Du lịch

Du lịch Đà Nẵng tăng tốc, hướng tới phát triển chất lượng cao

Trâm Trần 09/04/2026 - 15:23

Du lịch Đà Nẵng ghi nhận đà phục hồi rõ nét ngay từ quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng tích cực. Trên nền tảng này, thành phố đang tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong quý I/2026, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt khoảng 4,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt, tăng 16,2%; khách nội địa đạt 1,86 triệu lượt, tăng 14,1%. Tổng doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 15.383 tỷ đồng, tăng 16%.

Hoạt động vận chuyển phục vụ du lịch tiếp tục khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực hàng không với hơn 13.300 chuyến bay đến thành phố, tăng 19%, tương đương trung bình 148 chuyến mỗi ngày.

Mạng lưới đường bay được mở rộng với 27 đường bay, trong đó có 20 đường bay quốc tế. Bên cạnh đó, các loại hình vận tải khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng, gồm đường thủy nội địa hơn 157.000 lượt khách, đường biển hơn 20.000 lượt và đường sắt hơn 170.000 lượt khách.

9-4-du-lich10.jpg
Du lịch Đà Nẵng phục hồi mạnh, chuẩn bị cao điểm hè 2026.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và xây dựng các kế hoạch phát triển dài hạn cho giai đoạn 2026–2030. Nhiều chương trình, lễ hội và sản phẩm mới được triển khai, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch được tăng cường với hệ thống hơn 2.300 cơ sở lưu trú, 717 doanh nghiệp lữ hành và gần 6.800 hướng dẫn viên đang hoạt động. Thành phố cũng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR360) và chatbot trong hoạt động du lịch nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Du lịch vẫn đối mặt với một số hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu sản phẩm cao cấp và áp lực quản lý tại các điểm đến đông khách vào mùa cao điểm. Việc hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị ngành Du lịch tập trung triển khai các giải pháp tăng tốc phát triển trong năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng quý II đạt tối thiểu 18,77%. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, hoàn thiện các đề án phát triển du lịch và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Định hướng phát triển du lịch được xác lập theo hướng hiện đại, chất lượng cao, với các trụ cột gồm du lịch hội nghị, hội thảo (MICE), kinh tế ban đêm, du lịch cộng đồng và du lịch sự kiện. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát giá dịch vụ và nâng cao hình ảnh điểm đến.

9-4-du-lich9.jpg
Đà Nẵng tăng tốc du lịch, hướng tới tăng trưởng mạnh quý II/2026.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, mở rộng không gian du lịch cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trong và ngoài nước. Một số hoạt động xúc tiến dự kiến triển khai trong thời gian tới gồm tham gia Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) vào tháng 9/2026, Hội chợ IMEX tại Hoa Kỳ vào tháng 10/2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế tại Vương quốc Anh vào tháng 11/2026.

Đáng chú ý, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu quy hoạch điểm đến lớn tại khu vực Hội An và vùng phụ cận, nhằm kết nối tổng thể không gian du lịch, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và mở rộng dư địa phát triển. Đồng thời, tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn, trong đó có chương trình âm nhạc định kỳ tại Bảo tàng Đà Nẵng và các sự kiện quốc tế nhằm thu hút du khách.

Đối với giai đoạn cao điểm sắp tới, đặc biệt là dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa hè 2026, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu ngành Du lịch chủ động các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, cần chú trọng kiểm soát tình trạng quá tải tại sân bay, bến tàu, bến xe và các khu, điểm du lịch, góp phần duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Du lịch Đà Nẵng tăng tốc, hướng tới phát triển chất lượng cao