Xã hội

Du khách thập phương du Xuân đầu năm tại chùa Hang

PV 28/02/2024 - 15:46

Ngày 28/2, UBND phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức Lễ khai hội chùa Hang Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội đã thu hút đông đảo phật tử, nhân dân và du khách đến trẩy hội.

chuahang.jpg
Lễ hội chùa Hang được tổ chức vào ngày 19 - 21 tháng giêng âm lịch hàng năm.

Chùa Hang là một trong những danh thắng nổi tiếng, đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Như thường niên, Lễ hội chùa Hang Xuân Giáp Thìn năm 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng giêng âm lịch nhằm tạ ơn trời đất, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, thế giới không có chiến tranh, dịch bệnh, bách tính được bình yên.

chuahang3.jpg
Đại đức Thích Đức Trí, quyền trụ trì chùa Hang, cùng các đại biểu dâng hương cầu quốc thái dân an.

Phần lễ gồm dâng hương, rước kiệu, tạ ơn các vị thần đất, thần sông... Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm nét truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách thập phương.

z5200509946711_f593a30cc48d50d420e1a543ce421505.jpg
chuahang2.jpg
Đông đảo phật tử, người dân và du khách đến du xuân, tham dự lễ hội.

Chùa Hang còn gọi là Kim Sơn Tự. Chùa có từ thời nhà Lý. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chùa Hang là căn cứ che chở cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. Năm 1999, Chùa được xếp hạng Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia. Năm 2011, Chùa được lựa chọn đưa vào tuyển tập 100 ngôi chùa Việt Nam tiêu biểu của cả nước.

Chùa hang được UBND tỉnh Thái Nguyên trùng tu, tôn tạo nhiều lần, hiện trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với nhân dân, du khách thập phương; là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

snapedit_1709108724185.jpg
Cho chữ thư pháp tại lễ hội.
9_1_20240228120757_20240228123949.jpg
Thi đấu cờ tướng tại lễ hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du khách thập phương du Xuân đầu năm tại chùa Hang