Dự báo thời tiết ngày 25/3: Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Khôi Anh| 25/03/2016 06:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, gây mưa và nhiệt độ giảm, trời rét sâu về đêm. Trên các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn, tàu bè qua lại gặp nhiều khó khăn.

Thông tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh đã vào sâu trong đất liền và ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc và ven biển Trung Bộ, gây ra mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cũng giảm mạnh từ 5 - 6 độ C, trời chuyển rét.

Ngày hôm nay, các khu vực này tiếp tục duy trì trời rét, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 - 22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng, tuy nhiên cường độ nắng có giảm đi đôi chút, nhiệt độ vẫn ở mức cao, phổ biến 35 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Trên biển, từ sáng sớm nay (25/3), không khí lạnh đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 cho khu vực vịnh Bắc Bộ, đêm gió yếu dần, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ chiều và đêm nay, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm ít mây, không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc có mưavài nơi; Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía nam có nới 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độC, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, miền đông trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa, mưa rào, đêm không mưa, Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển