ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020

Minh Anh| 06/02/2020 09:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nếu đánh bại nữ Myanmar, ĐT nữ Việt Nam sẽ cầm chắc có cơ hội vào vòng play-off tranh tấm vé đến Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên Myanmar có nền bóng đá nữ phát triển tại Đông Nam Á chính vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải hết sức cẩn thận.

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A với sự hiện diện của Myanmar, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Nhưng trước khi giải đấu bắt đầu, ĐT nữ Triều Tiên đã xin rút khỏi giải. Việc này khiến đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức có thêm phần trăm cơ hội.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội 2020 cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á.

ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại nữ Myanmar trong trận đầu ra quân.

Ở trận đấu ra quân bảng A Vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ tại Đông Nam Á là nữ Myanmar. Đây là trận đấu cả hai đội đều quyết tâm thắng.

Myanmar có nền bóng đá nữ phát triển tại Đông Nam Á. Trong lần gặp nhau tại SEA Games 30 chúng ta đã bị họ làm khó trong phần lớn thời gian thi đấu trên sân. Lực lượng nòng cốt của Myanmar hiện cũng giữ chủ chốt thành phần từng thi đấu ở sân chơi này khi đoạt HCĐ. 

ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao nữ Myanmar.

Thế nhưng trong lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup nữ 2019, ĐT Nữ Việt Nam đã hủy diệt ĐT Nữ Myanmar với tỉ số 4-0. Hơn nữa, họ cũng đang không có tâm lý tốt nhất, khi họ mới thua nữ Hàn Quốc với tỉ số 0-7 ở trận mở màn. Chiến thắng đậm không chỉ giúp đội chủ nhà gần như chắc chắn đặt một chân vào vòng tiếp theo, mà còn giúp nữ Việt Nam có nhiều hơn cơ hội giành tấm vé còn lại đá play-off.

Trong khi, thành phần ĐT nữ Việt Nam bao gồm đầy đủ những cô gái đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 30. Việc thi đấu cùng nhau trong rất nhiều năm sẽ khiến các cô gái của chúng ta có những pha phối hợp rất nhịp nhàng và tinh tế.

ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020

Thành phần ĐT nữ Việt Nam bao gồm đầy đủ những cô gái đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 30. 

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng nữ Myanmar đã tiến bộ rất nhiều sau SEA Games 30. Tuy nhiên, nhà cầm quân kì cựu này vẫn tự tin cùng ĐT nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi từng đánh bại họ nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Myanmar cũng tiến bộ rất nhiều và hiểu rõ đội chúng tôi sau SEA Games ở Philippines. Tôi luôn dặn các học trò là chúng ta hãy giữ tinh thần thoải mái trước Myanmar.

Trận trước Myanmar phải đấu với một đội rất mạnh là Hàn Quốc nên họ không thể hiện được năng lực. Tôi nhận thấy rằng Myanmar rất tự tin giữ bóng nhưng Hàn Quốc áp sát mạnh nên họ không thể thực hiện được chiến thuật."

ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020

Chỉ cần đánh bại nữ Myanmar ở trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Một trong những vấn đề khiến HLV Mai Đức Chung trăn trở, đó là hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam thiếu mất lá chắn thép trung vệ Chương Thị Kiều đang phải điều trị hồi phục chấn thương ở nhà. Các trợ lý trong ban huấn luyện cũng đang trợ giúp HLV Mai Đức Chung để có phương án thay thế hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.

Trận đấu quyết định giữa nữ Việt Nam và nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 6/2 trên SVĐ Jeju World Cup, tại thành phố Seogwipo, Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT nữ Việt Nam với cơ hội giành vé đá play-off đến Olympic 2020