Sáng 21/7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đức Toàn - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện thân nhân các Mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 14 cá nhân của tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện tỉnh Đồng Tháp có trên 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được duy trì thường xuyên với mong muốn sự tri ân không chỉ thể hiện bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tại buổi lễ, Đồng Tháp có 01 Mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là Mẹ Phạm Thị Kiên. Tuy nhiên vì tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo nên Mẹ không thể trực tiếp tham dự buổi lễ. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đến thăm và trao tặng danh hiệu cao quý tại gia đình Mẹ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại cho biết việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những hy sinh vô cùng to lớn của các Mẹ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lịch sử dân tộc được viết nên bằng máu xương của các thế hệ cha anh và cả những hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Có những Mẹ tiễn chồng ra trận rồi mãi mãi không trở về; có những Mẹ lần lượt tiễn các con lên đường chiến đấu; có những Mẹ lặng lẽ đón nhận giấy báo tử và mang nỗi đau ấy suốt cuộc đời.
Việc tri ân, chăm lo người có công với cách mạng được tỉnh Đồng Tháp xác định vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Đó cũng là tinh thần thể hiện truyền thống “ uống nước nhớ nguồn”.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc người có công; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các gia đình chính sách bằng tất cả trách nhiệm, sự trân trọng và nghĩa tình.
Đồng thời, ông mong muốn thế hệ hôm nay không chỉ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc mà cần biến sự biết ơn thành những hành động cụ thể; phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục chăm lo người có công và gia đình chính sách, quyết tâm xây dựng quê hương Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trân trọng tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và toàn thể những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.