Đối tượng truy nã đặc biệt phạm nhiều tội danh sa lưới

Phong Vân| 20/02/2020 22:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lào Cai truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt Giàng Seo Thế khi đang lẩn trốn tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 20/1/2020, Giàng Seo Thế (SN 2001, thường trú tại thôn Khe Thượng-Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định truy nã đặc biệt về các tội Mua bán người dưới 16 tuổi, Cướp tài sản và Giết người cướp tài sản.

Đối tượng truy nã đặc biệt phạm nhiều tội danh sa lưới

Đối tượng Giàng Seo Thế tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, chỉ trong 4 tháng (từ 9/2019 đến 12/2019), Giàng Seo Thế đã thực hiện trót lọt 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi; Giả danh Công an Trung Quốc cướp tiền của công dân Việt Nam đi làm thuê tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Giết 1 lái xe taxi tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Sau khi thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, Thế trốn về Việt Nam, liên tục thay đổi nơi trú ẩn tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La... Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng trà trộn trong những tốp thợ bốc vác thuê, hoặc làm thợ xây tại các khu vực heo hút, tiếp giáp với biên giới Trung Quốc.

Trung tá Phạm Văn Năm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Quá trình điều tra xác minh, truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thông thạo tiếng Trung Quốc, là người địa phương nên khả năng di chuyển, trú ẩn trong rừng sâu núi cao khá thành thục.

“Lực lượng trinh sát đã dày công nghiên cứu về đối tượng, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch trinh sát cụ thể nhằm theo dõi từng di biến động của đối tượng. Đến khoảng 10 giờ ngày 20/2, các trinh sát đã đột kích vào một lán công nhân bốc vác thuê thuộc địa bàn xã Bản Phiệt và khống chế, bắt giữ Giàng Seo Thế khi y đang lẩn trốn tại đây”, Trung tá Phạm Văn Năm thông tin.

Tại cơ quan Công an, Giàng Seo Thế khai nhận, sau khi sử dụng hết số tiền từ việc bán các nạn nhân sang bên kia biên giới, y quay lại khu vực giáp biên thuộc xã Bản Phiệt làm bốc vác thuê kiếm tiền, đồng thời tìm cách vượt biên trốn sang Lào. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng truy nã đặc biệt phạm nhiều tội danh sa lưới