Đối tượng “trộm từ nhà ra ngõ” lĩnh án

Phan Hiền| 27/09/2019 21:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/9, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Đức Quốc (SN 2001, trú xã Tùng Lộc, Can Lộc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài nên vào ngày 6/5/2019, lợi dụng sự sơ hở, Quốc đã mở két sắt lấy trộm 18 chỉ vàng của gia đình đem bán được gần 60 triệu đồng.

Chưa dừng lại, vào khoảng 8h ngày 13/5/2019, Quốc đi bộ sang nhà ông nội của mình (trú cùng thôn) lấy trộm 7 triệu đồng. Tiếp đó, vào khoảng 23h30’ ngày 23/5/2019, Quốc đột nhập nhà anh Nguyễn Đức Cắng (cùng thôn) lấy trộm 450 ngàn đồng.

Đối tượng “trộm từ nhà ra ngõ” lĩnh án

 Bị cáo Nguyễn Đức Quốc tại phiên xử.

Việc trộm tiền diễn ra trót lọt nên Quốc càng liều lĩnh, vào khoảng 4h ngày 24/5/2019, Quốc sang nhà cậu ruột (trú cùng thôn) lấy trộm 9,1 triệu đồng, 1 nhẫn vàng. Sau đó, Quốc đem nhẫn vào TP Hà Tĩnh bán được 3,4 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Vào khoảng 21h ngày 28/5/2019, Quốc đột nhập Công ty CP Giống cây trồng và Vật tư kỹ thuật Bắc Hà (xã Ích Hậu, Lộc Hà) lấy trộm 1 chiếc laptop và 1 chiếc túi xách bên trong có 26 triệu đồng. Sau khi lấy trộm, Quốc bắt taxi về thị trấn Nghèn (Can Lộc) khi đến cầu Nghèn, Quốc xuống xe, lục tìm lấy được 18,3 triệu đồng và vứt túi xách xuống sông. Đến khoảng 10h ngày 29/5/2019, Quốc đem chiếc laptop đến tiệm cầm đồ ở TP Hà Tĩnh cầm cố lấy 1 triệu đồng.

Bản kết luận định giá xác định, tổng giá trị tài sản và tiền mà Quốc chiếm đoạt được của các bị hại hơn 121 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Quốc khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội sữa chữa lỗi lầm.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết, TAND huyện Can Lộc tuyên phạt Nguyễn Đức Quốc 3 năm tù về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng “trộm từ nhà ra ngõ” lĩnh án