Thanh Hóa đang cho thấy một cách làm mới trong tư duy quy hoạch phát triển, theo hướng lắng nghe ý tưởng từ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ lão thành và cả các nhà đầu tư quốc tế đang gắn bó với vùng đất này.
Sáng 17/5, một hội nghị góp ý quy hoạch quy tụ đông đảo chuyên gia kinh tế, doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra với không khí thẳng thắn, cởi mở.

Mục tiêu không chỉ là điều chỉnh một bản quy hoạch, mà là tìm ra con đường phát triển mới cho Thanh Hóa trong giai đoạn tăng tốc đến năm 2050.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cho rằng việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mới, khi địa phương đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ cả về công nghiệp, đô thị, logistics, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Bản quy hoạch mới phải vừa giải quyết các bài toán trước mắt, vừa mở ra dư địa phát triển dài hạn với tầm nhìn xa hơn, lớn hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý của lần điều chỉnh này là Thanh Hóa dự kiến nâng tầm nhìn quy hoạch từ năm 2045 lên 2050, đồng thời bổ sung hàng loạt động lực tăng trưởng mới như công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ hiện đại.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia nhận định Thanh Hóa đang sở hữu cơ hội hiếm có để trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ nếu biết tận dụng lợi thế quy mô dân số, hệ thống giao thông chiến lược, cảng biển, công nghiệp và du lịch.
Không khí thảo luận trở nên sôi nổi khi các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng góp ý trực diện vào những vấn đề lớn như tổ chức không gian phát triển, hạ tầng liên kết vùng, cải cách môi trường đầu tư, phát triển đô thị và khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế.

Đại diện một doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Thanh Hóa cho rằng điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là tính ổn định và tầm nhìn dài hạn của quy hoạch. Khi quy hoạch rõ ràng, minh bạch và đồng bộ, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.
Trong khi đó, nhiều ý kiến từ các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh Thanh Hóa không thể phát triển theo lối cũ mà cần một tư duy quy hoạch mang tính đột phá hơn: lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy kinh tế xanh và chuyển đổi số làm nền tảng cạnh tranh trong tương lai.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Hoài Anh cho biết sau hơn 3 năm triển khai quy hoạch hiện hành, thực tiễn phát triển đã đặt ra nhiều yêu cầu mới cần được cập nhật.
Theo ông Anh, việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn chuẩn bị cho Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu thịnh vượng và tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt coi trọng việc lắng nghe ý kiến từ giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân. Ngoài các hội nghị trực tiếp, hồ sơ quy hoạch còn được công khai rộng rãi trên hệ thống thông tin điện tử để tiếp nhận góp ý từ xã hội.
Việc huy động trí tuệ tập thể vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển cho thấy Thanh Hóa đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, nơi quy hoạch không chỉ là những con số hay bản vẽ, mà là khát vọng vươn lên của cả một địa phương đang muốn bứt phá thành cực tăng trưởng mới của khu vực.