Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng chinh phục thử thách tại Asian Para Games 4

Minh Anh 16/10/2023 - 16:55

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 71 thành viên đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) để tham dự Asian Para Games 4. Đoàn phấn đấu đạt từ 3 đến 4 Huy chương Vàng và có nhiều VĐV vượt qua vòng loại, đạt chuẩn tham dự Paralympic 2024.

Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) sẽ diễn ra tại Hàng Châu từ ngày 22/10 đến 28/10. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 71 thành viên (trong đó có 48 vận động viên) tranh tài ở 7 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo.

xuat-quan.jpg
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần 4 (Asian Para Games 4).

Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao. Trong lễ xuất quân, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, việc chuẩn bị về chuyên môn lẫn chăm lo điều trị chấn thương, bổ sung dinh dưỡng và nhiều hoạt động hỗ trợ khác đã diễn ra thuận lợi, tạo không khí tập luyện hứng khởi. Đồng thời, các vận động viên cũng không bị áp lực về thành tích.

Trong số những vận động viên nổi bật của Việt Nam tham dự Asian Para Games 4 có nhà vô địch cử tạ thế giới Lê Văn Công. Sau khi đoạt chiếc Huy chương Vàng thế giới cuối tháng 8, Công rất tự tin bước vào Asian Para Games 4. Ở kỳ đại hội 5 năm trước, Công không thể góp mặt vì chấn thương.

Cử tạ còn những niềm hy vọng khác là hai nhà đương kim vô địch của đại hội là Nguyễn Bình An và Đặng Linh Phượng. Trong khi đó, môn bơi cũng là 'mỏ vàng' của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với những gương mặt sáng giá như: Võ Thanh Tùng (Huy chương Bạc Paralympic 2016, 3 Huy chương Vàng Asian Para Games 3), Nguyễn Thành Trung (1 Huy chương Vàng Asian Para Games 3),…

Đoàn sẽ phấn đấu đạt từ 3 đến 4 Huy chương Vàng và có nhiều VĐV vượt qua vòng loại, đạt chuẩn tham dự Paralympic 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng chinh phục thử thách tại Asian Para Games 4