Trong chuỗi hoạt động Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, ngày 30/11 đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.

Về phía Tòa án nhân dân tối cao có Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng TANDTC.
Đón tiếp đoàn có đồng chí Chu Lệ Hường, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí Phó Chánh án và cán bộ TAND tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Chu Lệ Hường, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn chào mừng đồng chí Chánh án Trương Quân và đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đến thăm và làm việc, đây là niềm vinh dự của tỉnh Lạng Sơn nói chung và TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Thông tin tại buổi làm việc đồng chí Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 8.310,09 km2, tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với chiều dài đường biên giới 231,74km.
Lạng Sơn nằm ở cửa ngõ quan trọng nối Trung Quốc với các nước ASEAN, là điểm đầu trên 02 tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam) và tuyến Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; có 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính và 09 cửa khẩu phụ. Với hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.
Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7,1%, tăng 2% so với giai đoạn 2016 - 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2025 đạt 71,1 triệu đồng, tương đương 2.900 USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021 - 2025 đạt 234,6 tỷ USD.
Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Công nghiệp phát triển ổn định, toàn tỉnh có 02 khu và 10 cụm công nghiệp. Du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, Công viên địa chất Lạng Sơn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO mở ra nhiều cơ hội mới để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Về cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn. Từ ngày 01/7/2025, thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh gồm: Tòa án nhân dân tỉnh có 03 Tòa chuyên trách, Văn phòng, 02 Phòng và 05 Tòa án nhân dân khu vực với 128 công chức gồm 53 Thẩm phán, 75 Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên và 38 hợp đồng lao động. 100% công chức có trình độ cử nhân luật trở lên, trong đó có 68 công chức có trình độ Thạc sĩ Luật, chiếm tỷ lệ 53,1% tổng số công chức.
Về trình độ lý luận chính trị có 28 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm tỷ lệ 21,9% tổng số công chức; 56 công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm 43,8% tổng công chức. Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh có 08 chi bộ trực thuộc với 161 đảng viên và 02 tổ chức đoàn thể là Chi đoàn thanh niên và Chi hội Luật gia. Từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025, tổng số án phải giải quyết của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn là 3.428 vụ việc các loại; đã giải quyết 3.369 vụ việc (đạt tỷ lệ 98.3%), trong đó chủ yếu là án hình sự.
Chia sẻ tại buổi làm việc về công tác phối hợp với Tòa án nhân dân các tỉnh thuộc Trung Quốc đồng chí Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Chu Lệ Hường cho biết, hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn thực hiện tống đạt văn bản tố tụng dân sự sang nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bằng hình thức ủy thác tư pháp thông qua Bộ Tư pháp theo quy định.
Trong tố tụng hình sự, một số trường hợp Tòa án, đề nghị Cơ quan điều tra, lực lượng Biên phòng Việt Nam hỗ trợ tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự trong vụ án là công dân Trung Quốc đang sinh sống tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Về cơ bản, công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản mặc dù còn mất nhiều thời gian, nhưng đã hỗ trợ hiệu quả, bảo đảm thủ tục tố tụng, phục vụ công tác giải quyết các loại vụ việc tại đơn vị.
Đối với công tác hợp tác tư pháp khác và việc thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tòa án nhân dân cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đồng chí Chu Lệ Hường cho biết thêm, triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ được ký vào tháng 6 năm 2023 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Tòa án nhân dân cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã sang thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong các ngày 22 và 23/11/2023.
Trong khuôn khổ chương trình sang thăm và làm việc, hai đơn vị đã tổ chức Hội đàm, tập trung thảo luận về 05 nội dung do Tòa án nhân dân cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đề nghị để triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký gồm: (1) Xây dựng cơ chế giao lưu gặp gỡ thường xuyên mang tính thực chất; (2) Thiết lập trạm công tác (Tòa án lưu động) hòa giải tranh chấp mậu dịch biên giới tại các Tòa án cơ sở vùng biên giới để hai bên thực hiện phối hợp chặt chẽ; (3) Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp; (4) Trao đổi về việc nâng cao hiệu suất tống đạt văn thư pháp luật của các vụ án dân sự và thương mại Trung - Việt; (5) Trao đổi về công tác giao lưu đào tạo Thẩm phán Trung - Việt.
Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị, thực hiện chương trình của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã cử 04 đại diện là Thẩm phán tham gia Lớp bồi dưỡng Thẩm phán các tỉnh biên giới Việt - Trung tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 09/10/2024 đến ngày 18/10/2024. Tại chương trình bồi dưỡng, các đại biểu đã được trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xét xử và tham quan thực tế một số Tòa án tại thành phố Nam Ninh, Quế Lâm, Phòng Thành Cảng và Sùng Tả của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cảm ơn đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp tóm tắt một số thông tin về tình hình đại lý, kinh tế, xã hội của tỉnh và hoạt động chuyên môn của TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tòa án tỉnh dành cho đoàn.

Đồng chí Chánh án Trương Quân cho biết, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sang Việt Nam để tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, đồng thời trước khi hội nghị diễn ra đoàn đại biểu Tòa án hai nước đã có cuộc hội đàm hết sức cụ thể và chi tiết, đã bàn nhiều nội dung quan trọng để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Thông qua các buổi làm việc Tòa án hai nước đã đạt được rất nhiều nhận thức chung, quan trọng thể hiện trong tuyên bố chung của hội nghị. Với nền tảng chính trị như hiện nay, hai nước có nhiều điểm chung về các lĩnh vực như kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội, sự hợp tác giữa hai Tòa án là sự đảm bảo tư pháp hết sức là ổn định và vững chắc để các hoạt động hợp tác khác giữa hai nước phát triển.
“Qua chia sẻ của đồng chí Chánh án Chu Lệ Hường về tình hình triển khai công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn, có thể thấy khối lượng công việc của TAND hai cấp là rất lớn nhưng tỷ lệ giải quyết đạt 98%, điều này thể hiện năng lực triển khai hết sức mạnh mẽ của hai cấp tòa án trong tỉnh, Chánh án Trương Quân cho biết thêm.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TAND tỉnh Lạng Sơn và Tòa án nhân dân cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 vừa qua, thời gian tới Tòa án hai nước sẽ có kế hoạch chi tiết và cụ thể để triển khai các nhận thức chung đã đạt được tại hội nghị, tập trung đẩy mạnh việc hợp tác trong xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, đặc biệt là giải quyết hiệu quả nhanh chóng các tranh chấp về đầu tư, kinh doanh, thương mại thông qua cơ chế hòa giải và trọng tài, đây chính là những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới mà Tòa án hai nước cần phải triển khai.
“Tại Hội nghị vừa qua Tòa án hai nước cũng đề cập nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ thu thập chứng cứ và tống đạt văn bản, để khắc phục những khó khăn này Tòa án hai nước sẽ có những buổi làm việc, thông qua các khóa tập huấn dành cho Thẩm phán giữa hai bên để trao đổi và tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn. Các Tòa án có chung đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc cần phải chủ động, tích cực đồng thời sáng tạo, có những đề xuất để giải quyết hiệu quả hơn những khó khăn trong quá trình hợp tác, làm sao để triển khai tốt những nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 và tại buổi Hội đàm giữa hai Chánh án Tòa án hai nước”. Đồng chí Trương Quân chia sẻ thêm.
Cảm ơn những ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Quân, Chánh án TANDTC Trung Quốc, thay mặt TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh tiếp thu những ý kiến của đồng chí và trân trọng cảm ơn tình cảm, cũng như những đánh giá tích cực về sự tiếp đón của tỉnh Lạng Sơn dành cho đoàn.
Trong thời gian tới rất mong đồng chí Chánh án TANDTC Trung Quốc và các đồng chí lãnh đạo của TANDTC Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để Tòa án hai cấp tỉnh Lạng Sơn cũng như Tòa án các tỉnh giáp với Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt những biên bản ghi nhớ đã ký kết, giúp cho các đơn vị Tòa án chung đường biên giới có nhiều quan hệ phối hợp công tác hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau trong việc giải quyết nhanh chóng các vụ việc liên quan. Chúc cho mối quan hệ hợp tác của Việt Nam - Trung Quốc nói chung và hệ thống Tòa án hai nước nói riêng đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Cũng trong hoạt động tại Lạng Sơn, đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đến tham quan tại Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích gần 5.000km², với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc. Không chỉ mang giá trị về mặt địa chất, mà còn là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và đặc biệt là sự đa dạng, phong phú về văn hóa bản địa, độc đáo về lịch sử, địa chất.