Tin địa phương

Đoàn đại biểu tỉnh Champasak thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Tháp

Khánh Ngọc 31/01/2024 - 16:23

Ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Champasak, (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào), do ông Vilayvong Buddakham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn sang thăm và chúc Tết.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Vilayvong Buddakham và Đoàn đại biểu tỉnh Champasak sang thăm, chúc Tết và chia sẻ niềm vui chào đón năm mới, Tết cổ truyền của Việt Nam.

1(2).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Vilayvong Buddakham

Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa cho biết, năm 2022, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Champasak đã có buổi hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin đến các đại biểu tỉnh Champasak về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 vừa qua. Riêng với thị trường Lào, tỉnh Đồng Tháp chưa có nhiều hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa giữa hai bên còn ở mức tìm hiểu thị trường, do đó tiềm năng còn rất lớn.

2(2).jpg
Lãnh đạo 2 tỉnh cùng trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội và mong muốn tăng cường hợp tác, gắn bó hơn

Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, Đồng Tháp là địa phương có nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, có khả năng cung ứng, xuất bán sang thị trường Lào. Qua đó, có thể hỗ trợ kỹ thuật để tỉnh Champasak nghiên cứu và triển khai trồng tại địa phương.

3(1).jpg
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (bìa phải) trao quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn trong năm 2024, hai bên sẽ tích cực thực hiện biên bản hợp tác đã ký kết; chủ động phối hợp, tháo gỡ những khó khăn. Trước mắt, Đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Champasak và hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho Đoàn công tác huyện Munlapamok, tỉnh Champasak sẽ sang học tập kinh nghiệm vào tháng 3 tới.

4(1).jpg
Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được lãnh đạo 2 tỉnh khắc ghi: “Việt - Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, chúc cho tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển, cũng như tình đoàn kết, hữu nghị, anh em giữa hai nước Lào – Việt Nam, Champasak – Đồng Tháp mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vun đắp, phát triển không ngừng.

5(1).jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Champasak và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Nhân dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các sở, ban, ngành tỉnh sang thăm tỉnh Champasak và tham gia hoạt động quảng bá sản phẩm, hội nghị trao đổi - xúc tiến thương mại vào tháng 2 và tháng 4 tới. Đây là cơ hội để hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm, cũng như hợp tác, giao lưu giữa các doanh nghiệp.

Dịp này, Đoàn đại biểu tỉnh Champasak còn đến viếng, dâng hương mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu tỉnh Champasak thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Tháp