Sáng 29/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại TAND TP. Đà Nẵng, đoàn công tác của Học viện Tư pháp quốc gia Canada do ngài Tom Crabtree – Thẩm phán, Giám đốc Ban quản trị Tư pháp Học viện Tư pháp quốc gia Canada làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TAND KV 10 – TP. Đà Nẵng.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Thiện – Chánh án TAND KV 10 - TP. Đà Nẵng; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC cùng các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán của đơn vị.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC đã giới thiệu tổng quan về Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada” vừa được khởi động trong tháng 5/2026. Theo đó, TAND KV 10 – TP. Đà Nẵng là một trong sáu đơn vị được lựa chọn tham gia thí điểm dự án nhằm nâng cao năng lực tư pháp, thúc đẩy cải cách tư pháp, chuyển đổi số và bình đẳng giới trong hoạt động xét xử.
Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Thiện – Chánh án TAND KV 10 - TP. Đà Nẵng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Học viện Tư pháp quốc gia Canada và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đến thăm, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện cho biết, TAND KV 10 - TP. Đà Nẵng được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập TAND thị xã Điện Bàn, TAND huyện Duy Xuyên và TAND TP. Hội An (Quảng Nam cũ) theo chủ trương đổi mới mô hình tổ chức bộ máy của ngành Tòa án. Đơn vị hiện quản lý địa bàn gồm 14 xã, phường với hơn 451.000 dân; là khu vực có hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận gồm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, đồng thời tập trung nhiều khu công nghiệp, khu du lịch nên tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

“Thông qua buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hôm nay, chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích, những góc nhìn thực tiễn và bài học quý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Nguyễn Quốc Thiện nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Tám – Phó Chánh án TAND KV 10 – TP. Đà Nẵng đã trình bày báo cáo tổng quan về cơ cấu tổ chức, hoạt động của đơn vị. Theo đó, sau sáp nhập, đơn vị hiện có 47 công chức, người lao động; trong đó có 15 Thẩm phán và tỷ lệ cán bộ nữ chiếm hơn 61%.

Đáng chú ý, đồng chí Võ Thị Tám đã chia sẻ nhiều nội dung thực tiễn liên quan đến công tác xét xử các vụ án hôn nhân gia đình và người chưa thành niên phạm tội; qua đó thể hiện rõ tinh thần nhân văn, thượng tôn pháp luật và sự quan tâm đặc biệt của TAND đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thụ lý 29 vụ án hình sự với 61 bị cáo là người chưa thành niên. Phần lớn các vụ việc liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Nhiều trường hợp phạm tội do bị lôi kéo, kích động, a dua theo đám đông hoặc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng lại rủ rê đông người ở nhiều địa bàn khác nhau tham gia nên tính chất vụ án khá phức tạp.

Đặc biệt, không ít bị cáo vẫn đang là học sinh, người đang theo học tại các cơ sở đào tạo nên trong quá trình xét xử, các Thẩm phán luôn đặc biệt cân nhắc giữa tính nghiêm minh của pháp luật với mục tiêu giáo dục, tạo cơ hội để các em sửa sai và tái hòa nhập cộng đồng.
Theo lãnh đạo TAND KV 10, mặc dù Luật Tư pháp người chưa thành niên chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, song trong thực tiễn xét xử, TAND KV 10 luôn quán triệt tinh thần bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người chưa thành niên phạm tội. Phần lớn các trường hợp được xem xét cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ nhằm tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm; chỉ những trường hợp có nhân thân xấu hoặc không đủ điều kiện mới áp dụng hình phạt tù.

Đối với các vụ án hôn nhân và gia đình, đơn vị đã thụ lý 861 vụ việc, giải quyết 653 vụ. Khoảng 90% đơn ly hôn xuất phát từ phía người vợ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mâu thuẫn gia đình, bạo lực gia đình, nghiện ma túy, cờ bạc, rượu bia…
Qua thực tiễn giải quyết án, các Thẩm phán nhận thấy nhiều phụ nữ lựa chọn ly hôn không chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà còn nhằm tự giải thoát bản thân khỏi những áp lực, tổn thương kéo dài trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, không ít trường hợp người vợ vẫn im lặng, không tố giác hành vi bạo lực gia đình vì tâm lý e ngại, muốn khép lại cuộc hôn nhân trong yên ổn thay vì xử lý hình sự người chồng.

Trong quá trình giải quyết các vụ án hôn nhân gia đình, TAND KV 10 luôn đặt công tác hòa giải lên hàng đầu. Theo đồng chí Võ Thị Tám, hòa giải không chỉ là một thủ tục tố tụng mà còn thể hiện kỹ năng, trách nhiệm và sự thấu cảm của người Thẩm phán nhằm hàn gắn những rạn nứt, giảm tổn thương cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em.
“Trẻ em luôn là những người chịu tổn thương nhiều nhất sau mỗi cuộc ly hôn”, đồng chí Võ Thị Tám chia sẻ.

Cũng vì vậy, trong quá trình xét xử, các Thẩm phán luôn đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của trẻ em, cân nhắc kỹ lưỡng việc giao con chưa thành niên cho người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện phát triển ổn định nhất cho các em sau đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Học viện Tư pháp quốc gia Canada đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của Tòa án thí điểm, công tác quản lý án, chuyển đổi số, xét xử trực tuyến cũng như các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động tư pháp.


