Ngày 28/5, tại TAND TP. Đà Nẵng, đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada do ngài Tom Crabtree - Thẩm phán, Giám đốc Ban Quản trị tư pháp Học viện Tư pháp quốc gia Canada làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TAND TP. Đà Nẵng.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Công - Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC; cùng các đồng chí Phó Chánh án, Chánh tòa, Trưởng phòng nghiệp vụ TAND TP. Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác nâng cao năng lực tư pháp, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án và thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực tư pháp.
Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công khẳng định, chuyến thăm và làm việc của đoàn Học viện Tư pháp quốc gia Canada là dịp quan trọng để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước; đồng thời là cơ hội để TAND TP. Đà Nẵng học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận các mô hình quản trị tư pháp hiện đại và những phương pháp hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Công, trong những năm qua, TAND TP. Đà Nẵng luôn chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tổ chức xét xử trực tuyến; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Đặc biệt, ngành Tòa án luôn quan tâm bảo đảm sự tham gia và phát triển bình đẳng của phụ nữ trong hoạt động tư pháp; chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về mô hình tổ chức, hoạt động của hệ thống TAND hai cấp TP. Đà Nẵng; đồng thời chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến công tác xét xử, cải cách tư pháp và chuyển đổi số của đơn vị.
Theo đồng chí Phạm Quốc Bảo, những năm gần đây, TAND hai cấp TP. Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tổ chức các phiên tòa trực tuyến và xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh những điểm tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Theo đó, Luật đã thể hiện rõ quan điểm lấy giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ và tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên làm trọng tâm; hạn chế áp dụng các biện pháp xử lý mang tính trừng phạt, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong quá trình tố tụng.
Đồng chí Phạm Quốc Bảo cho rằng, việc triển khai hiệu quả Luật Tư pháp người chưa thành niên không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống tư pháp theo hướng hiện đại, nhân văn, mà còn phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thể hiện trách nhiệm của ngành Tòa án trong bảo vệ trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện Học viện Tư pháp quốc gia Canada đã giới thiệu tổng quan về Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada” giai đoạn 2025-2030. Đây là dự án do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ thông qua Học viện Tư pháp quốc gia Canada, với tổng vốn ODA không hoàn lại hơn 8,55 triệu CAD, tương đương khoảng 6,11 triệu USD.
Dự án tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm gồm: tăng cường tiếp cận công lý bình đẳng, đặc biệt đối với phụ nữ và người chưa thành niên; nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp theo hướng hiện đại; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo và sự tham gia của nữ Thẩm phán trong hệ thống tư pháp Việt Nam.

Theo thông tin, TAND TP. Đà Nẵng là một trong 3 TAND cấp tỉnh được lựa chọn là Tòa án thí điểm của Dự án.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác Canada cũng tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, hoạt động xét xử của TAND TP. Đà Nẵng; trao đổi kinh nghiệm liên quan đến xét xử các vụ việc hôn nhân gia đình, người chưa thành niên phạm tội, quản lý án, số hóa tài liệu và xét xử trực tuyến.
Quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án Việt Nam và Canada thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển. Năm 2025, đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada do ngài Tom Crabtree dẫn đầu đã có nhiều chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam nhằm triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada”.
Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và xây dựng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Canada, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm công lý và hội nhập quốc tế.