Việc chuẩn bị cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 đang được triển khai sớm, với mục tiêu tổ chức một kỳ lễ hội quy mô lớn, chuyên nghiệp và an toàn, tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện văn hóa - du lịch khu vực và quốc tế.
Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.
Theo dự thảo kế hoạch, UBND TP. Đà Nẵng là đơn vị chỉ đạo tổ chức DIFF 2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò điều hành. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai; Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời và Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Apollo là đơn vị thực hiện; Global 2000 International đảm nhiệm tư vấn trình diễn pháo hoa.

Qua nhiều kỳ tổ chức, DIFF đã khẳng định uy tín là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn của châu Á, không chỉ bởi các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao mà còn nhờ chuỗi sự kiện đồng hành và chương trình nghệ thuật phong phú, tạo không khí lễ hội sôi động trên toàn địa bàn thành phố. Năm 2025, lễ hội được tổ chức thành công, để lại nhiều dấu ấn tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện tới bạn bè quốc tế.
Bước sang năm 2026, DIFF ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên có 10 đội pháo hoa quốc tế tham dự và kéo dài 6 đêm thi, nhiều hơn các kỳ trước. Chủ đề lễ hội được xác định là “Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, thể hiện tinh thần hội nhập, kết nối văn hóa và khát vọng vươn xa của thành phố.
Theo dự kiến, DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026. Địa điểm bắn pháo hoa tiếp tục đặt tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu bố trí tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn, theo phương án đã vận hành ổn định ở các kỳ trước.
Các hoạt động phụ trợ sẽ được tổ chức trải rộng trên toàn thành phố, từ hai bờ sông Hàn, các sân khấu lễ hội, tuyến đường chính đến các khu, điểm du lịch, nhằm lan tỏa không khí lễ hội và gia tăng sức hấp dẫn cho DIFF 2026.
Chương trình chính gồm cuộc thi trình diễn pháo hoa với sự tham gia của 10 đội đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Đội Pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam), Đội Z21 Vina Pyrotech (Việt Nam), Đội Trung Quốc, Đội Ý, Đội Đức, Đội Bồ Đào Nha, Đội Pháp, Đội Nhật Bản, Đội Macau và Đội Úc.
Lịch thi dự kiến: đêm khai mạc 30/5 là Đội Pháo hoa Đà Nẵng và Đội Trung Quốc; 6/6 là Đội Pháp và Đội Z21 Vina Pyrotech; 13/6 là Đội Nhật Bản và Đội Ý; 20/6 là Đội Đức và Đội Macau; 27/6 là Đội Úc và Đội Bồ Đào Nha; đêm chung kết diễn ra ngày 11/7. Mỗi đội có từ 20 đến 22 phút trình diễn, bám sát chủ đề chung của lễ hội.

Cơ cấu giải thưởng gồm Giải Quán quân trị giá 20.000 USD; Giải Á quân 10.000 USD; Giải Đội được yêu thích nhất, Giải Sáng tạo và Giải Triển vọng, mỗi giải 5.000 USD, kèm cúp và giấy chứng nhận. Các phần thi được chấm điểm dựa trên ý tưởng, tính sáng tạo, chất lượng hiệu ứng, sự phối hợp giữa âm thanh, ánh sáng và pháo hoa, cũng như khả năng truyền tải chủ đề.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác tổ chức, phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, hạ tầng kỹ thuật, truyền thông và việc khắc phục những tồn tại rút ra từ DIFF 2025. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch, trình UBND thành phố ký ban hành làm căn cứ triển khai.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế của DIFF 2025, đặc biệt về khán đài, âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, kiểm soát vé, flycam, bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc, hạ tầng wifi và truyền thông quốc tế.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh, bảo đảm DIFF 2026 được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, xứng tầm sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng và khu vực.