Tòa tuyên án

“Diễn kịch” mua điện thoại, lừa gần 100 triệu đồng

Ngọc Minh 06/05/2026 - 12:46

Ngày 6/5, TAND khu vực 2 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Khoa (SN 1994, trú tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản để tiêu xài, ngày 13/2/2025, Khoa sử dụng tài khoản Facebook “Lan Nguyễn” liên hệ với anh Nguyễn Văn Anh Quân (SN 2003, trú TP Huế), là nhân viên cửa hàng điện thoại Táo Khuyết do anh Lê Khắc Thành Công làm chủ, hỏi mua điện thoại iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro Max.

00160.00_45_03_17.still103.jpg
Bị cáo Khoa tại phiên tòa.

Đến sáng 14/2/2025, Khoa tiếp tục dùng tài khoản Zalo “Denis Phạm”, tự xưng là chồng của “Lan Nguyễn”, hẹn gặp tại quán Tịnh Gia Viên (đường Lê Thánh Tôn, phường Phú Xuân) để mua điện thoại làm quà tặng cho vợ.

Tại đây, Khoa cùng anh Công, anh Quân và tài xế taxi Hoàng Ngọc Quý ăn uống, kiểm tra sản phẩm. Lợi dụng sơ hở, Khoa đã giấu 2 chiếc điện thoại iPhone (gồm 1 iPhone 15 Pro Max và 1 iPhone 16 Pro Max) vào người. Sau đó, Khoa lấy lý do đi mua hoa, quà tặng rồi yêu cầu anh Quân chở đi nhiều nơi trước khi giả vờ vào Bệnh viện Trung ương Huế để “ký hồ sơ gấp” và bỏ trốn.

Khi không thể liên lạc, kiểm tra lại tài sản, các bị hại mới phát hiện bị lừa nên trình báo cơ quan Công an. Kết luận định giá xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ việc tại Huế là hơn 50,3 triệu đồng.

Không dừng lại, sau khi gây án tại Huế, Khoa tiếp tục thực hiện thêm 2 vụ lừa đảo tương tự tại tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị hơn 44,2 triệu đồng. Thủ đoạn của bị cáo là giả vờ mua điện thoại, thanh toán chuyển khoản “ảo” hoặc mượn xe rồi chiếm đoạt tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, Khoa đã lừa chiếm đoạt một điện thoại iPhone 16 Pro Max trị giá gần 30 triệu đồng của một chủ cửa hàng bằng cách giả chuyển khoản và nhờ người quen bảo lãnh. Sau đó, đối tượng tiếp tục lừa lấy xe mô tô của một người quen rồi bỏ trốn, mang tài sản đi bán.

Tổng giá trị tài sản mà Phạm Thanh Khoa chiếm đoạt của các bị hại tại Huế và Ninh Bình lên đến 94,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, bị cáo đã hai lần bị xử phạt về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các năm 2018 và 2022, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Thanh Khoa 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Diễn kịch” mua điện thoại, lừa gần 100 triệu đồng