Tin địa phương

Điện Biên ưu tiên xử lý sớm các “điểm nóng” bạo lực gia đình

Thế Linh 01/06/2026 - 21:36

Bạo lực gia đình vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Điện Biên khi số vụ việc có dấu hiệu gia tăng trở lại. Trước thực trạng này, tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn trong gia đình phát triển thành các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội.

Ngày 1/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

2.-le-phat-dong-thang-hanh-dong-qg-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-db.jpg
Quang cảnh buổi lễ phát động tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình tại Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định, gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi hình thành nhân cách con người và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển và hội nhập, nhiều gia đình đang đối mặt với không ít thách thức như bạo lực gia đình, khoảng cách thế hệ, sự đứt gãy trong giao tiếp và những tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

5.-le-phat-dong-thang-hanh-dong-qg-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-db.jpg
Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Theo thống kê của địa phương, năm 2023 toàn tỉnh ghi nhận 62 vụ bạo lực gia đình; năm 2024 giảm xuống còn 33 vụ nhưng đến năm 2025 tăng trở lại với 64 vụ. Phụ nữ và trẻ em vẫn là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm hơn 90% số nạn nhân được ghi nhận.

Những con số này cho thấy nguy cơ bạo lực gia đình vẫn hiện hữu, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế và một số định kiến giới vẫn tồn tại trong đời sống cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giai đoạn 2021-2025, Điện Biên duy trì 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đạt chuẩn; 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 698 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 806 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đây được xem là những “cánh tay nối dài” giúp phát hiện sớm, hòa giải mâu thuẫn và hỗ trợ nạn nhân ngay tại cơ sở.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc đã xảy ra mà cần tập trung giải quyết những nguyên nhân gốc rễ như bất bình đẳng giới, tập quán lạc hậu, hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật cũng như các tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Từ đó, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ bảo vệ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là chủ động phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc và các “điểm nóng” về bạo lực gia đình ngay từ cơ sở; không để các hành vi vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc phát sinh thành những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh các hành vi bạo lực thể chất, nhiều dạng bạo lực tinh thần đang diễn ra âm thầm nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với phụ nữ, trẻ em và các thành viên trong gia đình.

6.-le-phat-dong-thang-hanh-dong-qg-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-db.jpg
Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Pờ Diệu Ninh, việc phòng, chống bạo lực gia đình cần bắt đầu từ việc xây dựng môi trường gia đình bình đẳng, tôn trọng và yêu thương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng và các điểm hỗ trợ nạn nhân để bảo đảm mọi trường hợp bị bạo lực đều được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 được triển khai từ ngày 15/5 đến 30/6 với nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và không có bạo lực.

3.-le-phat-dong-thang-hanh-dong-qg-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-db.jpg
Đoàn xe cổ động diễu hành trên các tuyến đường, lan tỏa thông điệp "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương".

Trong bối cảnh nhiều loại hình bạo lực đang có xu hướng biến đổi, tinh vi hơn, việc chủ động nhận diện nguy cơ, xử lý từ sớm các mâu thuẫn trong gia đình và phát huy vai trò của cộng đồng được xem là giải pháp căn cơ để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giữ gìn hạnh phúc gia đình và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Điện Biên ưu tiên xử lý sớm các “điểm nóng” bạo lực gia đình