Dịch Ebola: Con số tử vong tiếp tục tăng lên 1427 người

Chử Tính| 23/08/2014 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: Tính đến thời điểm này số người chết do dịch Ebola bùng phát ở các nước Tây Phi đã tăng lên 1427 trong số hơn 2600 trường hợp.

Ebola đã giết chết hơn 1427 người kể từ khi xuất hiện hồi đầu năm nay ở miền nam Guinea, sau đó lan sang Liberia và tàn phá suốt một dải phía đông Sierra Leone từ tháng 5 đến nay.

Liberia vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất của đại dịch Ebola với 624 trường hợp tử vong, Guinea là 406 người, Sierra Leone 392 người tử vong. Trong khi đó, ở Nigeria, chỉ trong ngày 20/8 đã có 5 trường hợp tử vong.

Được phát hiện vào năm 1976 sau một vụ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, sau đó là Zaire, Ebola gây ra bệnh sốt xuất huyết trầm trọng ở những nạn nhân bị nôn, tiêu chảy và chảy máu cả bên trong và bên ngoài.

Các quốc gia láng giềng đã đóng cửa biên giới, nhiều hãng hàng không cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến vùng có dịch Ebola.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Ebola: Con số tử vong tiếp tục tăng lên 1427 người