Dịch Covid-19: Sáng 27/8 không có ca mắc mới, gần 200 vaccine đang nghiên cứu, thử nghiệm

Duy Uyên| 27/08/2020 09:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến 6 giờ ngày 27/8, Việt Nam có ngày thứ 7 liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 vào buổi sáng.

Tính đến 6h ngày 27/8, cả nước ghi nhận 1.032 ca mắc COVID-19, trong đó có 687 ca do lây nhiễm trong nước, riêng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 547.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 70.916 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.596 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.828 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 50.492 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 41 ca, lần 2 là 52 ca, lần 3 là 51 ca.

Việt Nam đã ghi nhận 29 ca tử vong do mắc COVID-19, số ca điều trị khỏi là 632 ca.

Dịch Covid-19: Sáng 27/8 không có ca mắc mới, gần 200 vaccine đang nghiên cứu, thử nghiệm

Theo ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế), hiện nay trên thế giới có gần 200 loại ứng viên vaccine đang được nghiên cứu và thử nghiệm.

Trong đó có hơn 170 loại ở giai đoạn tiền lâm sàng (thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật), 7 loại ở giai đoạn 1 (đang thử nghiệm trên cơ thể người khoẻ mạnh, trẻ tuổi để đánh giá liều lượng và mức độ an toàn), 12 loại ở giai đoạn 2 (đang được thử nghiệm ở nhóm rộng hơn, kể cả những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn), 7 loại ở giai đoạn 3 (đang được thử nghiệm trên hàng nghìn người để kiểm tra độ an toàn và độ đặc hiệu).

Tuy nhiên, hiện chưa có vaccine nào được xác định chính thức để đưa vào sử dụng tiêm đại trà phòng chống dịch COVID-19 vì chưa đánh giá được lợi ích, cũng như các nguy cơ tiềm tàng.

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho rằng, thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào sử dụng của vaccine COVID-19 mất khoảng 12-18 tháng. Đây là một kỷ lục của thế giới, vì nhìn lại lịch sử phát triển các loại vaccine cho thấy, vaccine bại liệt mất 7 năm (1948-1955), vaccine sởi mất 9 năm (1954-1963), vaccine ho gà mất 34 năm (1954-1988), vaccine quai bị mất 4 năm (1963-1967), vaccine HPV mất 15 năm (1991-2006), vaccine HIV đã nghiên cứu 36 năm, đến nay vẫn chưa có.

Các nhà khoa học ước tính, thời gian trung bình để có một loại vaccine ra đời mất khoảng 11 năm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19: Sáng 27/8 không có ca mắc mới, gần 200 vaccine đang nghiên cứu, thử nghiệm