Đi đòi nợ một người bị đâm tử vong

Tiểu Bình| 24/02/2020 22:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được bạn nhậu rủ đi đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ của bạn nhậu dùng dao chém, đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã bắt Lê Văn Cường (SN 1993) trú ở thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Cường có vay của Phan Duy Hưng (SN 1994) trú ở khu vực An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát số tiền 20 triệu đồng cách đây 1 năm. Theo giấy vay nợ được lập mới nhất thì cả gốc lẫn lãi Cường nợ Hưng là hơn 38 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Hưng liên tục đòi nợ nhưng Cường không có trả. 

Tối ngày 23/2, Hưng thuê xe ô tô 7 chỗ ngồi rồi rủ thêm 4 người bạn vừa nhậu cùng là Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Thanh Dương, Cù Minh Sang, Nguyễn Hữu Thọ cùng trú ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát đến nhà Cường để lấy tiền.

Khi tới nhà, nhìn thấy Cường ra phía sau nhà tránh nợ, nhóm của Hưng đã đuổi theo vây đánh. Lúc này, anh trai của Cường là Lê Tùng Minh sang căn ngăn cũng bị nhóm đòi nợ tấn công.

Bực tức vì mình và anh trai bị đánh, Cường chạy vào nhà lấy con dao rựa chém vào đầu và đâm nhiều nhát vào bụng Huỳnh Văn Vũ khiến nạn nhân Vũ tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi đòi nợ một người bị đâm tử vong