Đến giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, bị chém tử vong

Ngọc An| 31/08/2019 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được bạn gọi điện nhờ đến giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên nam thanh niên sau đó bị đối thủ dùng hung khí chém tử vong.

Viện KSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Hoàng Khang, (SN 2000); Dương Thanh Quân, (SN 1993) và Dương Thanh Hào (SN 1995), đều trú tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ về hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 20h30 phút ngày 22/8/2019, Dương Thanh Hào, Dương Thanh Quân (anh ruột Hào) cùng với Danh Trường Thọ, SN 2003 và Phạm Xuân Bình, SN 2000 cùng uống rượu tại nhà của Hào tại ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Sau khi nhậu hết mồi, Thọ chở Hào ra trung tâm thị trấn Cờ Đỏ mua mồi về nhậu tiếp. Khi đi về thì gặp Trần Hoàng Khang và Trần Phước Nguyên,(SN 1991). Nguyên nhìn Hào nên Hào kêu Thọ dừng xe lại, sau đó Hào xuống xe đi lại gặp Nguyên và hỏi “mày nhìn cái gì”, Khang bênh vực Nguyên nên xảy ra cự cãi với Hào.

Hào dùng kiếm tự chế mang theo trong người đánh trúng tay Khang và dọa đâm Khang nhưng được mọi người can ngăn nên Hào lên xe bỏ về. Sau khi Hào đi, Hoàng Khang điện thoại kêu Lâm Vũ Khang, (SN 1999) đến giúp mình giải quyết mâu thuẫn với Hào.

Khi về đến nhà, Hào lấy cây đao tự chế để trong nhà điều khiển xe mô tô một mình quay lại tìm Hoàng Khang. Lúc này, Trần Hoàng Khang lấy một cây búa (loại búa dùng để đập bê tông) xông ra đánh một cái trúng vào đầu Hào làm Hào ngất xỉu. Sau đó, Hào tỉnh dậy cầm đao tự chế đâm và chém trúng người Vũ Khang còn Vũ Khang cũng dùng cây dũ 3 khúc đánh Hào.

Hai bên đánh nhau một lúc, Vũ Khang bỏ chạy Hào rượt theo khoảng 20 mét thì đuổi kịp, Vũ Khang kêu Hào bỏ đao xuống để nói chuyện. Khi Hào ném bỏ cây đao xuống đất thì Vũ Khang liền dùng cây dũ 3 khúc đánh Hào.

Lúc này, Quân cùng Thọ, Bình đi đến thấy Hào và Vũ Khang đang đánh nhau nên Quân nhặt cây đao của Hào chém Vũ Khang nhiều nhát, Vũ Khang bỏ chạy được khoảng 25m thì ngã gục. Do cũng bị thương tích nên Hào được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

Vũ Khang được mọi người đưa đi cấp cứu, do vết thương nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện quân dân y huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, bị chém tử vong