UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết về mức chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng trong lĩnh vực tư pháp, trong đó công chức TAND hai cấp dự kiến được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Điều chỉnh chính sách hỗ trợ sau nhiều năm lạc hậu
UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đối với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác tạm giữ, tạm giam; công chức kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự; cùng hoạt động quản lý người lưu trú tại cơ sở lưu trú thuộc Công an TP Hà Nội trong thời gian chờ xuất cảnh.

Theo UBND TP, chính sách hỗ trợ ngoài lương đối với lực lượng quản giáo thuộc Công an TP hiện vẫn đang áp dụng theo Quyết định từ năm 2004 với mức 150.000 đồng/người/tháng. Sau 22 năm, mức hỗ trợ này chưa được điều chỉnh, trong khi lương cơ sở đã tăng 15 lần, từ 290.000 đồng lên 2,34 triệu đồng/người/tháng, tương đương tăng gấp 12,4 lần.
Trong khi đó, nhiều lực lượng đặc thù khác của Công an TP đã được điều chỉnh mức hỗ trợ theo hướng ưu tiên, phù hợp với tính chất công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Điều này đặt ra yêu cầu cần rà soát, bổ sung chính sách để bảo đảm tương quan và phù hợp thực tiễn.
Đề xuất hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng cho công chức Tòa án
Theo tờ trình, UBND TP Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng đối với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an TP.
Đáng chú ý, công chức thuộc Tòa án nhân dân hai cấp TP, cùng với Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự, được đề xuất mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương 70% mức hỗ trợ của lực lượng thi hành án hình sự.
Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú thuộc Công an TP Hà Nội trong thời gian chờ xuất cảnh, với mức 60.000 đồng/người/ngày.
Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 28/3.