Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) đề xuất bổ sung phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể và lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định của pháp luật.
Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày tờ trình dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới, trong đó, quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể và lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định của pháp luật.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, sau hơn 5 năm thực hiện, nhiều quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 không còn phù hợp.
Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm quyền con người, ứng dụng công nghệ sinh trắc học và khắc phục bất cập trong tổ chức thi hành án.
Điểm mới nhận được nhiều sự quan tâm là việc mở rộng quyền của phạm nhân.
Dự thảo bổ sung quy định cho phép người đang chấp hành án phạt tù được hiến mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; đồng thời được quyền lưu trữ trứng, tinh trùng. Những trường hợp này sẽ được hưởng các chế độ, chính sách như người hiến mô, hiến tạng thông thường.
Thẩm tra nội dung dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến tán thành quy định mới vì thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền của phạm nhân.
Tuy nhiên, việc hiến mô hoặc lưu trữ trứng, tinh trùng phải tự nguyện, không vì mục đích thương mại, người hiến phải đủ sức khỏe và có thời gian chấp hành án còn lại không quá 3 năm.
Một số ý kiến đề nghị chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp cứu chữa người thân để tránh phát sinh vấn đề đạo đức, pháp lý phức tạp.
Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung khác như: Điều chỉnh mô hình tổ chức thi hành án hình sự theo hướng phân định rõ nhiệm vụ giữa Trung ương và địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu sinh trắc học trong quản lý phạm nhân và người chấp hành án tại cộng đồng.