Từ những tâm tư được lắng nghe, khúc mắc được tháo gỡ đến những thông tin sai lệch được nhận diện kịp thời, các Tổ liên gia tự quản ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đang trở thành cầu nối gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Khi cán bộ, đảng viên gần dân hơn và người dân chủ động tham gia công việc chung, niềm tin cũng từ đó được bồi đắp, trở thành nền tảng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Khi đảng viên về với từng Tổ liên gia
Ở xóm Trường Thuận, những câu chuyện của khu dân cư giờ đây không nhất thiết phải chờ đến cuộc họp xóm mới được đưa ra bàn bạc.
Từ chuyện vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đến những băn khoăn trước một thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, người dân có thể trao đổi ngay với thành viên Tổ liên gia hoặc chia sẻ qua nhóm Zalo.
Khoảng cách giữa người dân với cán bộ, đảng viên vì thế cũng được rút ngắn. Điều đáng nói, phía sau mỗi câu hỏi của người dân luôn có người tiếp nhận, tìm hiểu và cùng tháo gỡ.
Cuối năm 2025, Đảng ủy xã Tân Kỳ ban hành Nghị quyết số 08 về xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, văn minh”. Từ chủ trương đó, 336 Tổ liên gia được thành lập tại 25 khối, xóm trên địa bàn.
Mỗi tổ có quy mô từ 15 đến 20 hộ dân liền kề. Các nhóm Zalo được thiết lập để kết nối thành viên, chuyển tải chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như trao đổi những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày.

Nhưng điều tạo nên sức sống cho mô hình không chỉ nằm ở cách thức tổ chức. Đội ngũ đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt tại các Tổ liên gia, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và cùng người dân xử lý những vấn đề nảy sinh ngay tại khu dân cư.
Bà Phạm Thị Hương, Tổ trưởng Tổ liên gia số 8, xóm Trường Thuận chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ, mỗi đảng viên đều xác định phải gần gũi, lắng nghe bà con nhiều hơn.
“Những việc khó, việc chưa có tiền lệ thì đảng viên sẽ là người tiên phong thực hiện trước. Nhiều việc trước đây bà con còn e ngại, không dám chia sẻ thì nay đã mạnh dạn trao đổi để cùng nhau tháo gỡ”, bà Hương nói.
Cách làm ấy khiến những buổi sinh hoạt Tổ liên gia không còn đơn thuần là nơi phổ biến thông tin một chiều. Cán bộ, đảng viên đến với từng gia đình, nghe người dân nói, tìm hiểu nguyên nhân của những băn khoăn, vướng mắc rồi cùng bàn cách giải quyết.
Từ chuyện môi trường, an ninh trật tự đến những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội đều có thể trở thành nội dung trao đổi. Một kiến nghị được phản hồi sớm, một mâu thuẫn được hòa giải kịp thời cũng đồng nghĩa với việc hạn chế những vấn đề nhỏ tích tụ thành vụ việc phức tạp.
Từ những băn khoăn đến sự đồng thuận
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang đến khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong việc nhận diện những nội dung thiếu kiểm chứng, sai lệch hoặc xuyên tạc.
Ở cơ sở, đôi khi chỉ một thông tin chưa đầy đủ cũng có thể khiến người dân băn khoăn, lo lắng. Nếu những thắc mắc ấy không được giải đáp kịp thời, khoảng trống thông tin có thể trở thành điều kiện để thông tin sai lệch lan truyền.
Điều này càng thể hiện rõ trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Trước những luồng thông tin khác nhau trên mạng xã hội, các Tổ liên gia ở xã Tân Kỳ trở thành một trong những kênh giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống và trao đổi trực tiếp những vấn đề còn chưa rõ.

Ông Nguyễn Quang Trung, thành viên Tổ liên gia số 7, xóm Trường Sơn nhớ lại, trước đây có lúc đọc những thông tin tiêu cực trên mạng khiến ông suy nghĩ, thậm chí hoang mang, lo lắng.
“Nhưng khi tham gia sinh hoạt Tổ liên gia, được tiếp nhận những nguồn tin chính thống, được giải đáp các thắc mắc nên chúng tôi yên tâm, tin tưởng, chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”, ông Trung chia sẻ.
Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện trong những cuộc họp. Tại xóm Đồng Thái, vào những ngày cuối tuần, hình ảnh người dân cùng nhau quét dọn đường làng, phát quang bụi rậm, thu gom rác đã dần trở nên quen thuộc.
Mỗi người một việc, người có sức góp sức, người có thời gian góp thời gian. Những công việc tưởng chừng nhỏ bé lại tạo nên sự gắn kết giữa những gia đình sống cạnh nhau.
Từ chỗ có người còn e dè, đứng ngoài các hoạt động chung, nhiều hộ dân đã chủ động tham gia. Khi có vấn đề phát sinh, thay vì chờ cấp trên giải quyết, các thành viên trong tổ cùng trao đổi, tìm tiếng nói chung trước.
Anh Ngân Văn Nghiêm, Xóm trưởng xóm Đồng Thái cho biết: “Từ khi có Tổ liên gia tự quản, bà con đoàn kết hơn, các vấn đề phát sinh trong tổ được nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở. Nhiều việc trước đây phải báo cáo lên cấp trên thì nay người dân cùng nhau bàn bạc, thống nhất và giải quyết ngay tại tổ”.
Đó cũng là cách những mối quan hệ cộng đồng được nối gần hơn. Tổ liên gia không làm thay công việc của chính quyền, nhưng trở thành cầu nối để chính quyền gần dân và người dân dễ dàng phản ánh tiếng nói của mình hơn.
Giữ vững niềm tin từ cơ sở
Sau 7 tháng triển khai, theo địa phương, các Tổ liên gia đã tham gia giải quyết thành công trên 80% số vụ việc phát sinh tại cơ sở.
Phía sau con số ấy là nhiều câu chuyện được giải quyết khi mới manh nha: những bất đồng được hòa giải, những kiến nghị được tiếp nhận, những thông tin chưa chính xác được giải thích và những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên được phản ánh kịp thời.
Qua thực tiễn, mô hình đang góp phần hình thành một cơ chế tương tác gần gũi hơn giữa cấp ủy, chính quyền, đảng viên với người dân.

Thay vì chỉ nắm tình hình qua các cuộc họp định kỳ, những vấn đề trong khu dân cư được phản ánh hằng ngày qua chính các thành viên Tổ liên gia.
Theo ông Lê Văn Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ, thực tế triển khai cho thấy mô hình không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng dân cư mà còn giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay từ cơ sở.
“Nhiều vấn đề phát sinh được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, không để tích tụ thành những điểm nóng phức tạp.
Quan trọng hơn, thông qua các Tổ liên gia, người dân ngày càng tin tưởng, đồng hành và tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động tại địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc”, ông Ngọc cho biết.
Giữa dòng chảy thông tin ngày càng nhanh, việc xây dựng niềm tin không thể chỉ bắt đầu từ những khẩu hiệu hay những cuộc tuyên truyền.
Niềm tin được tạo nên từ việc người dân biết tiếng nói của mình có người lắng nghe, điều chưa rõ có nơi giải đáp và những khó khăn phát sinh có người cùng tìm cách tháo gỡ.
Trở lại những Tổ liên gia ở Tân Kỳ, có thể thấy điều lớn lao đang được bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Đó là khi người đảng viên chủ động bước vào từng ngõ xóm, người dân sẵn lòng chia sẻ những điều còn băn khoăn; là khi một thông tin trên mạng được kiểm chứng trước khi lan truyền và khi một mâu thuẫn được tháo gỡ trước lúc trở thành khoảng cách.
Trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc vẫn còn không ít khó khăn. Nhưng từ 336 Tổ liên gia, những sợi dây gắn kết giữa Đảng với Nhân dân, giữa những gia đình với cộng đồng đang tiếp tục được bồi đắp mỗi ngày.
Khi mỗi người dân không đứng ngoài công việc chung, mỗi đảng viên thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với những vấn đề từ cơ sở, “thế trận lòng dân” không còn là một khái niệm xa xôi.
Nó hiện hữu từ chính những mái nhà liền kề, từ sự đồng thuận trong từng khu dân cư và từ niềm tin được vun đắp bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.