Đẩy mạnh Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Trọng Bằng| 15/08/2018 12:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn (2006-2018), do Bộ Công an tổ chức sáng nay (15/8).

Hội nghị diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự hội có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương…

Đẩy mạnh Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự CAND

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua 12 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (mô hình, điển hình tiên tiến), lực lượng CAND đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể xã hội và các địa phương tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

“Các mô hình được xây dựng rất đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, đối tượng và theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ ở cơ sở, có tính xã hội cao, đã được triển khai thực hiện hầu hết các địa phương trong cả nước, được nhân dân đón nhận, tham gia tích cực, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực” – Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua các hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đã củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân (ANND) và nền ANND vững chắc; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trậ tự (ANTT) ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vinh dự được tôn vinh tại hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là bài học có nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam, là cơ sở để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh sẽ phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự.

Đẩy mạnh Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã có nhiều nỗ lực, vượt lên khó khăn, gian khổ, kiên trì bám dân, bám cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phong trào đã có bước phát triển mới, sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; các mô hình, điển hình tiên tiến đ­ược xây dựng, nhân rộng;…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen.

Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta với những phương thức, thủ đoạn mới thâm độc, tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng bộc lộ rõ nét, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ  thành quả cách mạng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”; xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phát động.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào. Mỗi ban, ngành, đoàn thể cần chú trọng quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành mình, tổ chức mình để vận động, lôi cuốn cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”... nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.

Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động có hiệu quả, chọn lựa xây dựng những mô hình mới phù hợp.

Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu cần tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào.

Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ cơ sở có đủ năng lực tổ chức thực hiện phong trào.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

“Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Báo cáo tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2006 – 2016) trình bày tại hội nghị cho thấy: Qua thống kê tại các đơn vị, địa phương, đến nay cả nước có 2.080 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng năm, có hàng trăm đơn vị được Bộ Công an công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nhiều đơn vị giành lá cờ đầu nhiều năm; có hàng ngàn quần chúng tiêu biểu, xuất sắc, dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tấn công truy bắt tội phạm.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo báo cáo của các địa phương, thông qua hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 12 triệu tin, trong đó tỉ lệ tin có giá trị cao, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 310.000 vụ án, bắt giữ hơn 180.000 đối tượng; triệt phá hơn 27.000 băng, ổ nhóm tội phạm…

Trong 10 năm qua, Nhân dân tham gia vận động đầu thú và truy bắt hơn 35.000 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 316.105 người lầm lỗi, trong đó có 169. 510 người đã tiến bộ, không tái phạm; phá bỏ hàng nghìn mét vuông trồng cây thuốc phiện, giao nộp 79.751 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 72.554 viên đạn các loại…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị