Sáng 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã đi kiểm tra thực tế thi công Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất và dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; đồng thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.
Theo báo cáo, Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông Khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,6 km, gồm 4 tuyến.
Đến nay, một số đoạn đã được bàn giao mặt bằng, tuy nhiên giá trị khối lượng hoàn thành mới đạt khoảng 3,6% hợp đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí thi công; đồng thời vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm hành lang sau giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Đối với dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, tổng chiều dài gần 27 km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân. Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 77% diện tích, bàn giao mặt bằng gần 75%.
Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch, nhiều vị trí thiếu đường tiếp cận nên việc thi công gặp khó khăn. Các nhà thầu hiện triển khai 15 mũi thi công, giá trị xây lắp đạt khoảng 32,5% hợp đồng.
Vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, khiến tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm; dự kiến đến tháng 5/2026 mới có thể tiếp tục phê duyệt các phương án. Bên cạnh đó, các khu tái định cư và khu cải táng mồ mả triển khai chậm do thiếu mặt bằng.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành phần lớn công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026; trong đó ưu tiên hoàn thành phần đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở trong quý II. Các khu tái định cư dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026, khu cải táng mồ mả hoàn thành trong tháng 6/2026.
Tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhận định thời điểm hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công, đặc biệt là mặt bằng rộng và thời tiết phù hợp, được xem là “thời điểm vàng” để tăng tốc.
Tuy nhiên, tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, việc huy động máy móc, nhân lực còn hạn chế. Do đó, các nhà thầu cần tập trung cao độ, tăng cường thiết bị, nhân công, tổ chức thi công quyết liệt hơn.
Về công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh cho rằng cơ bản thuận lợi do người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các sở, ngành cần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nhất là trong xác định giá đất, tránh kéo dài làm gián đoạn dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh dàn trải; thường xuyên đôn đốc nhà thầu, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Các nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không lấy yếu tố khách quan làm lý do chậm tiến độ.
Đánh giá về dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là tuyến trục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực.
Thực tế cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026, khi có sự chỉ đạo quyết liệt, công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả rõ rệt, khối lượng tăng nhanh. Đây là kinh nghiệm cần tiếp tục phân tích, phát huy.
Tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2027, không xem xét gia hạn. Theo đó, các địa phương phải coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chính quyền cơ sở cần chủ động, quyết đoán, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tránh tâm lý trông chờ, phụ thuộc cấp trên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng gấp đôi so với trước để bù lại thời gian gián đoạn; đồng thời triển khai đồng bộ các công việc như xây dựng bảng giá đất, hệ số bồi thường để sẵn sàng thực hiện ngay khi đủ điều kiện.

Chủ đầu tư cần tranh thủ thi công tại các khu vực đã có mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ các điểm nghẽn còn lại.
Nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của dự án, lãnh đạo tỉnh cho rằng tuyến đường không chỉ phục vụ giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy đô thị hóa, hình thành các khu dân cư, dịch vụ, kinh tế ven tuyến. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, tạo sự đồng thuận, góp phần đưa dự án về đích đúng kế hoạch.