Đập Tam Hiệp vượt mức cho phép 12 mét

Bạch Dương| 17/07/2020 15:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà máy thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử đang hoạt động hết công suất khi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao sau nhiều đợt mưa lũ, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đập Tam Hiệp vượt mức cho phép 12 mét

Đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc.

"Đến 10h00 ngày 17/7 (tức 9h00 ngày 11/7 theo giờ Hà Nội), tốc độ dòng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 32.200 m3/s, mực nước trong hồ lên tới 157,11 mét, cao hơn 12 mét so với chỉ tiêu cho phép", Tân Hoa Xã dẫn nguồn Bộ Tài nguyên nước cho biết.

Tân Hoa Xã ngày 17/7 dẫn thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý đậpTam Hiệp, cho biết, nhà máy thủy điện Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất với công suất phát điện kết hợp là 22,5 triệu kW.

Theo Tân Hoa Xã, tình hình dọc sông Dương Tử trở nên tồi tệ kể từ khi đập Tam Hiệp ghi nhận đợt lũ đầu tiên trong năm vào ngày 2/7.

Tính tới 8h sáng 16/7, hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận lượng nước chảy là 31.000 m3/s và mực nước chạm mốc 155,55 mét.

Tập đoàn Tam Hiệp còn cho biết, đập thủy điện Tam Hiệp bắt đầu chạy hết công suất kể từ 8h30 ngày 15/7.

Vùng thượng nguồn sông Dương Tử được dự báo sẽ có đợt lũ mới trong những ngày tới, theo Tân Hoa Xã.

Kể từ đầu tháng 6/2020, mưa lớn không ngừng đã dẫn đến lũ lụt ở 27 khu vực của Trung Quốc, mực nước ở hơn 400 con sông đã vượt quá mức nguy hiểm.

Đập Tam Hiệp là một đập thủy điện nằm chặn sông Dương Tử tại Tam Đẩu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, được xây dựng xong vào tháng 10/2008. Khoảng 1,4 triệu người dân từ những nơi nước ngập đã được tái định cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập Tam Hiệp vượt mức cho phép 12 mét