Xác định đào tạo nghề là giải pháp căn cơ trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề gắn với điều kiện sản xuất và nhu cầu của lao động nông thôn, qua đó từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được tổ chức theo hướng thiết thực, tránh dàn trải, chú trọng hiệu quả sau đào tạo. Nội dung các lớp học bám sát điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và thế mạnh sản xuất của từng địa bàn, giúp người học dễ tiếp thu, dễ áp dụng vào sản xuất.
Năm 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức 30 lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho 982 học viên là lao động nông thôn. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững.
Trong đó, tổ chức 6 lớp đào tạo kỹ thuật trồng thuốc lá, nuôi và phòng trị bệnh cho gà với 109 học viên; 6 lớp nuôi và phòng trị bệnh cho lợn, trâu, bò với 190 học viên; 9 lớp sửa chữa máy nông nghiệp cho 279 học viên; 4 lớp chăn nuôi gà, lợn hữu cơ với 139 học viên; 5 lớp trồng dâu, nuôi tằm, kỹ thuật trồng rau dạ hiến, trồng ngô năng suất cao với 175 học viên. Các nghề được lựa chọn đều gắn với nhu cầu sản xuất thực tế, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Các lớp đào tạo chú trọng thực hành, tăng thời lượng hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ, giúp học viên nắm được kiến thức khoa học – kỹ thuật và có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc khóa học. Qua đó, người lao động từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ canh tác truyền thống sang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.
Thông qua đào tạo nghề nông nghiệp, nhiều học viên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa, gắn với nhu cầu thị trường. Một số nghề như sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi hữu cơ, trồng dâu nuôi tằm không chỉ tạo việc làm ổn định tại chỗ mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.
Đào tạo nghề được triển khai gắn với các chính sách hỗ trợ khác như tư vấn việc làm, vay vốn ưu đãi, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để người lao động sau đào tạo phát huy hiệu quả nghề đã học. Nhờ đó, việc thoát nghèo của nhiều hộ dân từng bước ổn định và bền vững hơn.
Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh Cao Bằng. Khi người lao động có nghề, có kỹ năng và có cơ hội việc làm phù hợp, thu nhập được cải thiện, đời sống được nâng lên, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.