Đạo diễn Khoa Nguyễn lần đầu hé lộ về poste 3D khiến “Người lắng nghe” thêm rùng rợn

Minh Khang| 04/03/2022 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, tại Lotte Quận 7, giàn diễn viên Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường và đông đảo nghệ sĩ đã có buổi ra mắt phim “Người lắng nghe – Lời thì thầm” thành công, nhận được sự ủng hộ của các nghệ sĩ: NSUT Lê Thiện, NSX – NS Thanh Thuý, NS Kiều Trinh, diễn viên Song Luân, Thu Quỳnh, Á hậu Hoàn Vũ Hoàng My, đạo diễn Võ Thanh Hoà, đạo điễn Luk Vân, ca sĩ Lân Nhã, ca sĩ Trung Dũng, diễn viên Nhung Gumiho, diễn viên Xuân Nghị, và các đơn vị truyền thông.

Khi nhìn thấy các poster 3D được trưng bày tại các cụm rạp, nhiều diễn viên của phim như Quang sự, Phạm Quỳnh Anh, đạo diễn Khoa Nguyễn và các diễn viên khách mời đều bất ngờ khi thấy hình ảnh của bản thân “di chuyển” theo bước chân của mình. Thậm chí, diễn viên Quang Sự còn không tin và phải sờ thử lên poster để cảm nhận các hình ảnh cắt lớp khiến anh “thoắt ẩn thoắt hiện” khá ma mị.

Đây cũng là điểm độc đáo của bộ phim thu hút khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên là poster phim bằng tranh 3D được trưng bày đẹp mắt, sống động. Đây là hình thức khá mới mẻ trong các phim điện ảnh tại Việt Nam.

nln1.jpg
Bà Phong và đạo diễn Khoa Nguyễn trải nghiệm poster 3D Người Lắng Nghe

“Bình thường chỉ là poster 2D, nhưng với tranh 3D khán giả sẽ được thấy hồn của nhân vật trong poster lần này, mang lại cảm giác rất chân thực. Khi nhìn vào poster tranh 3D đó, biểu cảm và thần thái của nhân vật sẽ được thấy rất rõ”, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết.

“Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn là một câu chuyện hay đề cập đến góc khuất tâm lý đầy nhân văn. Khi bà Lý Thanh Phong, giám đốc 3D Hub nghe kể về sự bất ổn, chấn thương tâm lý và có yếu tố kinh dị xoay quanh nhân vật An Nhiên - một nhà văn bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân - cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, bà muốn mình đồng hành cùng dự án này.

Nói về việc thực hiện hiệu ứng 3D, bà Lý Thanh Phong cho biết “Poster cho dự án Người lắng nghe được tạo nên từ kỹ thuật 3D lenticular gồm có hiệu ứng Mix, gồm hiệu ứng DEPTH tạo chiều sâu và CHANGE tạo sự dịch chuyển sống động, bất ngờ cho các chi tiết trên poster. Điểm đặc biệt của những chiếc poster tại rạp là phải làm sao truyền tải được tinh thần của bộ phim, khai thị cho khán giả đến rạp. Đó thực sự là thử thách!

nln2.jpg
Phạm Quỳnh Anh

Phải đến gần 4 tuần, trao đổi kỹ càng với đạo diễn Khoa Nguyễn, in thử nghiệm hơn 3 lần cỡ lớn để bóc tách từng chi tiết trong thiết kế 2D ban đầu, cho ra những khung hình chuyển động mượt mà và lột tả được phần nào đó bộ phim tâm lý kết hợp giữa hiện thực và hư ảo, chúng tôi mới tự tin đưa sản phẩm hoàn thiện đến các cụm rạp: Lotte Cinema Nam Sài Gòn, Cantavil; Galaxy Kinh Dương Vương, Nguyễn Du; CGV Aeon Tân Phú, Vivo City; BDH Quang Trung và CNS Hai Bà Trưng.

Trước khi ra mắt khán giả trong nước, “Người lắng nghe: lời thì thầm” đã tranh tài ở các LHP quốc tế và giành nhiều giải thưởng giá trị, chiến thắng 12 giải thưởng quan trọng tại các Liên hoan phim quốc tế như LHP quốc tế nghệ thuật châu Á - AFAIFF 2021, ở LHP New York, Liên hoan phim ở London, Vegas Movie Awards 2021.

nln3.jpg
Oanh Kiều

“Việc tặng poster cho phim cũng là hoạt động khích lệ tinh thần, giảm bớt gánh nặng kinh phí nhằm hỗ trợ cho các nhà làm phim Việt mạnh dạn nâng cao chất lượng và công nghệ vào việc quảng bá, điều đó góp phần làm cho bộ phim thành công hơn” – Bà Lý Thanh Phong cho biết.

Năm 2021, bà Phong cũng đã góp mặt trong dự án Lật mặt: 48H của Đạo diễn Lý Hải với vai trò nhà tài trợ poster 3D. Bà đã chọn tác phẩm của Lý Hải cũng bởi tâm huyết mà anh dành cho người Việt, từ các dự án từ thiện đến các món ăn tinh thần là tác phẩm điện ảnh gần gũi với công chúng.

nln4.jpg
Quang Sự thích thú với poster

Theo bà Phong, “Công nghệ này phát triển mạnh hơn ở nước ngoài. Bà đã dành hơn 10 năm, đi nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Israel để học hỏi và nghiên cứu, rót hàng tỷ đồng, thử nghiệm thời gian dài tại xưởng in để tinh chỉnh dần sản phẩm. Có thể nói, đây là công nghệ in 3D duy nhất dành cho các poster phim ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.”

“Nếu có dự án điện ảnh Việt Nam cùng chí hướng, tinh thần phát triển của mình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những chiếc poster công nghệ mới nhất, giá trị để cùng các nhà làm phim truyền tải thông điệp một cách chân thực và sống động hơn. Thậm chí, nếu có kịch bản hay, chúng tôi sẵn sàng tài trợ kinh phí để sản xuất cùng.” – Bà Phong cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đạo diễn Khoa Nguyễn lần đầu hé lộ về poste 3D khiến “Người lắng nghe” thêm rùng rợn