Danh sách 16 trẻ em được cấp cứu trong vụ lật tàu trên sông Hàn- Đà Nẵng

M.N| 05/06/2016 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng tối qua 4/6, đã có 16 nạn nhân là trẻ em được đưa đến bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Như tin đã đưa, hoảng 20h35 tối 4/6, tàu du lịch mang số hiệu ĐNa 0016 thuộc doanh nghiệp Thảo Vân 2 đang chở khoảng 50 người trên sông Hàn (Đà Nẵng) thì lật úp ở khu vực cách cầu quay sông Hàn khoảng 20 m.

Tàu ĐNa 0016 do ông Võ Quốc Hùng làm chủ tàu, có Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016. Tại thời điểm xảy ra sự việc, tàu do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển.

Trong số hành khách đi trên tàu, có khá nhiều trẻ em. Tính đến 0h ngày 5/6, có 16 trẻ em được đưa đến bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Danh sách 16 em được cấp cứu tại bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng:

1. Phạm Võ Phúc Hậu -2008 - Bình Định

2.Phạm Vũ Hồng Phúc-2004 - Bình Định

3. Đặng Bảo Nam-2003 - Thái Nguyên

4.Nguyễn Thanh Tâm -2004 - Thái Nguyên

5.Trịnh Thục Diễm Quỳnh - 2004-Hà Nội

6.Đặng Phương Thảo -2007 - Thái Nguyên

7.Nguyễn Lê Hiếu-2006 - Đăk Lăk

8. Trịnh Thục Mỹ Vân-2007  -Hà Nội

9.Nguyễn Hữu Nghĩa-2013 - Đăk Lăk

10.Đặng Gia Bảo -2012 - Thái Nguyên

11-Đặng Anh Giáp-2006 - Thái Nguyên

12.Đặng Thái Sơn-2012 -Thái Nguyên

13.Nguyễn Lưu Bảo Hân-2008 - Hà Nội

14.Lưu Chí Bình Nguyên -2008 - Hà Nội

15.Lưu Vũ Ngân Giang-2010 - Hà Nội

16.Nguyễn Ngọc Quý Phương-2015 - Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh sách 16 trẻ em được cấp cứu trong vụ lật tàu trên sông Hàn- Đà Nẵng