Đánh chết bạn vì đưa xe ăn trộm nhờ đi cầm đồ

Hào Nguyễn| 25/05/2016 13:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bức xúc vì bạn đưa chiếc xe đạp điện là tài sản trộm cắp nhờ mình đi cầm đồ, Vũ xông vào đấm túi bụi khiến Danh bị thương tích và tử vong.

TAND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Kim Vũ (trú tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đánh chết bạn vì đưa xe ăn trộm nhờ đi cầm đồ

Bị cáo Trần Kim Vũ (Ảnh: Công Tình)

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 18/12/2015, Lương Công Danh hẹn gặp Vũ tại quán bida ở khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Tại đây, Danh đưa xe đạp điện nhờ Vũ đi cầm cố lấy tiền. Danh và một số người bạn ở lại chơi bida, còn Vũ điện thoại cho hai người bạn cùng đem xe đến tiệm cầm đồ Đăng Trà.

Do chiếc xe này của Trần Thị Kim Ngân là học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên bị mất trộm trưa ngày 18/12/2015 khi đang gửi tại trường nên khi Vũ mang xe đến hiệu cầm đồ thì bị bảo vệ Trường THPT Lê Trung Kiên phát hiện, báo cáo Công an thị trấn Hòa Vinh.

Công an thị trấn Hòa Vinh đã xuống hiện trường bắt giữ Vũ. Quá trình làm việc, Vũ khai xe do Danh nhờ mang đi cầm cố nên cán bộ Công an điều khiển xe máy chở Vũ đi tìm Danh để làm rõ vụ việc.

Khi vừa đến trước cửa quán bida, Vũ xuống xe chạy vào nắm cổ áo Danh và đánh nhiều cái vào vùng mặt làm Danh ngã đập đầu vào tường, ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Danh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết bạn vì đưa xe ăn trộm nhờ đi cầm đồ