Chuyện lạ bốn phương

Đánh cắp thông tin thẻ tín dụng để đặt 211 bữa ăn

Hồng Anh 28/09/2023 13:22

Mới đây, Tòa sơ thẩm Norwich (Anh) mở phiên tòa xét xử Brittany Narbett, 24 tuổi, sau khi thừa nhận 14 tội gian lận, cùng với 197 tội danh khác đang được xem xét.

Sau khi nạn nhân cho cô mượn thẻ ngân hàng để đặt hàng trên Uber Eats, Brittany Narbett đã lưu thông tin thẻ vào ứng dụng của mình và sử dụng nó để đặt đồ ăn trong khoảng thời gian 16 tháng.

Điều đáng kinh ngạc là Brittany Narbett đã sử dụng thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp để đặt mua 211 món ăn. Narbett đã sử dụng thông tin thẻ của nạn nhân trong hơn 1 năm và khiến chủ thẻ thiệt hại gần 6.000 bảng Anh.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2022, Narbett đã sử dụng thông tin thẻ của bạn mà không có sự cho phép của chủ thẻ.

Narbett đã lấy được thông tin thẻ sau khi anh bạn này đến thăm nhà cô vào ngày 30/4/2021 và dùng thẻ ngân hàng của mình để thanh toán bữa ăn cho hai người qua Uber Eats.

Narbett sau đó đã lưu thông tin chi tiết ngân hàng của bạn mình vào ứng dụng, sau đó tiếp tục sử dụng thẻ này để thanh toán cho hàng trăm lần mua hàng trong những tháng tiếp theo với tổng giá trị các hoá đơn là 5.772,80 bảng Anh.

an-cap.jpg
Brittany Narbett, 24 tuổi, đã 211 lần đặt món ăn bằng cách bí mật sử dụng thẻ tín dụng của một người bạn để thanh toán. (Ảnh: SWNS)

Lạ rằng, nạn nhân chỉ biết sự việc khi một người bạn chung thông báo về hành vi phạm tội của Narbett vào tháng 10/2022. Ngay lập tức, chủ thẻ đã báo cảnh sát.

Khi đối mặt với các nhân viên điều tra, Narbett phủ nhận việc cô cố tình sử dụng thông tin thẻ của nạn nhân để giao dịch và khẳng định đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Narbett bị kết án 20 ngày lao động công ích, phải tham gia chương trình điều trị sức khỏe tâm thần 12 tháng và buộc phải hoàn lại toàn bộ số tiền 5.772,80 bảng Anh cho nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh cắp thông tin thẻ tín dụng để đặt 211 bữa ăn