Đánh bom liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phiến quân người Kurd chính thức thừa nhận trách nhiệm

Minh Thi| 20/08/2016 14:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm phiến quân người Kurd vừa nhận trách nhiệm đã tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 200 người thương vong, Hurriyet Daily News đưa tin.

Đánh bom liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phiến quân người Kurd chính thức thừa nhận trách nhiệm

Hiện trường vụ đánh bom liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ sáng 18/8

Trước đó, vào khoảng 9h20 sáng 18/8, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ làm 3 sĩ quan cảnh sát tử vong và 217 người bị thương, trong đó 85 nạn nhân là cảnh sát.

Cùng ngày 18/8, một vụ nổ khác nhằm vào xe quân sự ở quận Hizan, tỉnh Bitlis đã làm thiệt mạng 3 binh sĩ và 7 dân quân khác, Hurriyet Daily News cho biết.

Mặc dù sau đó không có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm gây ra vụ việc, song ngay lập tức mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Đến ngày 19/8, theo Hurriyet Daily News, nhóm phiến quân PKK đã đăng tải trên trang web của tổ chức này nhận trách nhiệm đã tiến hành vụ đánh bom  liều chết ở đồn cảnh sát ở Elazig.

Đồng thời, nhóm phiến quân còn cảnh báo chính quyền Akara nếu còn tiếp tục truy lùng nhằm tiêu các thành viên PKK.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phiến quân người Kurd chính thức thừa nhận trách nhiệm