Đánh bom liên hoàn ở miền Nam Thái Lan: Đã bắt giữ 2 nghi phạm

Minh Thi| 12/08/2016 20:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được 2 người đàn ông bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom liên hoàn làm rung chuyển 5 tỉnh miền Nam nước này, Bangkok Post đưa tin.

Đánh bom liên hoàn ở miền Nam Thái Lan: Đã bắt giữ 2 nghi phạm

Thành phố du lịch Hua Hin gần như bị bỏ hoang sau hai vụ nổ bom ở phố đi bộ vào tối 11/8

Dẫn lời ông Piyaphan Pingmuang, phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bangkok Post cho biết, hàng loạt vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người bị thương tại 5 tỉnh miền Nam Thái Lan vào tối 11/8 và sáng 12/8 không phải hành động khủng bố, mà chỉ là động thái gây rối loạn cục bộ tại một số tỉnh và địa phương.

Theo Bangkok Post, Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm trên để thẩm vấn. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng nghi phạm cũng như thân nhân của kẻ tình nghi không được tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảnh báo, những vụ đánh bom này nhằm kích hoạt tình trạng bất ổn của đất nước, và động cơ của những kẻ tấn công là tạo ra sự hỗn loạn, nhằm đánh vào ngành du lịch Thái Lan.

Bên cạnh đó, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda đã yêu cầu toàn bộ lực lượng Cảnh sát thắt chặt an ninh tại các văn phòng cơ quan chính phủ, các địa điểm mang tính biểu tượng và những nơi tập trung đông người như bến xe buýt, ga tàu điện, sân bay...

Một số thông tin về các vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan vào tối 11/8 và sáng 12/8:

- Hai vụ tại Hua Hin (11/8): 1 người chết, ít nhất 20 người bị thương

- Một vụ tại tỉnh Trang (11/8): 1 người chết, ít nhất 6 người bị thương

- Hai vụ tại Hua Hin (12/8): 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương

- Hai vụ tại Surat Thani (12/8): 1 người chết, nhiều người bị thương

- Hai vụ tại Phuket (12/8): 1 người bị thương

- Ít nhất ba vụ tại Phang Nga: Chưa thống kê số thương vong

- Ngoài ra còn một quả bom đã được vô hiệu hóa bởi Cảnh sát

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom liên hoàn ở miền Nam Thái Lan: Đã bắt giữ 2 nghi phạm