Dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Nhật Minh| 23/04/2021 23:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (15/5/1921-15/5/2021) Nguyễn Cơ Thạch, chiều 23/4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ông tại Nghĩa trang Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).

dang-huong-dong-chi-nguyen-co-thach.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, tại lễ dâng hương. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Buổi lễ có sự tham dự của bà Phan Thị Phúc - phu nhân cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - con trai ông, đại diện gia đình; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội nơi ông từng công tác và đại diện quê hương Nam Định. Về phía Bộ Ngoại giao, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và lãnh đạo các đơn vị trong Bộ.

Nguyễn Cơ Thạch tên khai sinh là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15/5/1921 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tham gia đấu tranh cách mạng từ rất sớm, bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943 trong nhà tù Sơn La.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, ông đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Tại Bộ Quốc phòng, cơ quan Tổng Chỉ huy quân đội, ông từng là Chánh Văn phòng Quân ủy đầu tiên của Việt Nam và làm Bí thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự để đối phó với quân đội thực dân Pháp.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư rồi Quyền Bí thư tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Hà Đông (1949 – 1951).

Từ năm 1954, ông công tác trong ngành ngoại giao và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, phụ trách cả công tác đối nội và đối ngoại của Bộ.

Tháng 5/1979, ông làm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao (hàm Bộ trưởng), rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 1/1980; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1987 – 1991).

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12/1976 - 1991, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị từ năm 1982, Uỷ viên chính thức Bộ Chính trị khoá VI (1986–1991), phụ trách Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

dang-huong-dong-chi-nguyen-co-thach2.jpg
Lễ dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại buổi lễ, đoàn tưởng niệm đã thành kính làm lễ dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm trước mộ phần của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang thay mặt Bộ Ngoại giao phát biểu tri ân những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó hơn 40 năm cống hiến cho ngành Ngoại giao, đặc biệt là trong thời gian ông là “Tư lệnh” ngành. Đối với ngành Ngoại giao, những dấu ấn khó quên của đồng chí, phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là bài học, là kinh nghiệm quý báu đối với tầng lớp kế cận và với cả thế hệ trẻ sau này.

dang-huong-dong-chi-nguyen-co-thach3.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại lễ dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, noi gương cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và các thế hệ lãnh đạo tiền bối, cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao sẽ luôn nỗ lực lao động và học tập để xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ đi trước, phấn đấu cùng xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch