Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sáng 11/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Can Lộc đã trang trọng tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026).
Nghi thức tưởng niệm đầy tôn kính được diễn ra tại khuôn viên Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh, tọa lạc trên địa bàn xã Can Lộc.
Tham dự buổi lễ gồm có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND xã Can Lộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối cách mạng trong giai đoạn gian khổ 1930 - 1931.
Dịp này, các đại biểu cùng nhau ôn lại mốc son lịch sử hào hùng cách đây gần một thế kỷ. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 tại quê hương Hà Tĩnh vốn được khởi đầu từ cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của Nhân dân Can Lộc. Đặc biệt là ngày 12/9/1930, ngay tại ngã ba Nghèn lịch sử, hàng vạn quần chúng từ Can Lộc và các vùng lân cận đã anh dũng xuống đường đấu tranh đòi quyền sống, giải phóng dân tộc, đồng thời tổ chức mít tinh kỷ niệm sự kiện Quảng Châu công xã.

Bất chấp sự đàn áp khốc liệt và đẫm máu từ kẻ thù, những người con ưu tú cùng các chiến sĩ cộng sản kiên trung của Hà Tĩnh đã hiến dâng xương máu cho nền độc lập. Chính sự hy sinh kiên cường ấy đã hun đúc nên ý chí đấu tranh bất khuất, đưa phong trào nổi dậy tại Can Lộc và các địa phương khác trở thành đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói chung, xã Can Lộc nói riêng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trọn vẹn giá trị lịch sử và lý tưởng cách mạng của cha ông. Toàn thể địa phương nguyện đồng lòng, chung sức bảo vệ Tổ quốc và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.