Tòa tuyên án

Đâm chết hàng xóm vì nghĩ lại chuyện trâu giẫm lúa

Thùy Dung 22/11/2023 - 12:06

Ngày 22/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lục Văn Loan (SN 1980, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 26/6, sau khi uống rượu sayLoan ra trước hiên nhà để ngủ thì thấy anh Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1975, hàng xóm) cũng đi nhậu về ngang qua nhà.

Lúc này, Loan nhớ lại chuyện anh Dũng hay đi ngang nhà nhổ nước bọt và 10 ngày trước trâu nhà anh Dũng giẫm ruộng lúa nhà mình nên Loan yêu cầu anh Dũng xin lỗi nhưng anh Dũng không nói gì.

Bực tức, Loan ngồi trong nhà chửi anh Dũng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, anh Dũng chạy vào để đánh Loan.

Thấy vậy, Loan chạy vào nhà lấy một con dao dài 46cm chạy ra dọa chém anh Dũng.

Được mọi người can ngăn, anh Dũng chạy về nhà cầm con dao dài 12,3cm chạy qua nhà Loan với ý định để đánh trả thù.

anh-tin-toa-ngay-22-11.jpg
Lục Văn Loan tại phiên xét xử.

Khi thấy anh Dũng cầm dao đi vào Loan bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng anh Dũng ở ngoài đập cửa. Bực tức, Loan chạy xuống bếp lấy con dao đi ra cửa đứng đối diện cách anh Dũng khoảng 2m và phóng mũi dao trúng vào ngực trên bên phải làm anh Dũng ngã gục xuống đất.

Anh Dũng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Còn Lục Văn Loan được gia đình đưa đến Công an huyện Chư Prông đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận diễn ra tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Lục Văn Loan 16 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết hàng xóm vì nghĩ lại chuyện trâu giẫm lúa