Sau hơn 8 năm triển khai, dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu và được gia hạn thời gian thực hiện đến 2027.
Liên tục điều chỉnh vốn và thời gian thực hiện
Tháng 3/2018, HĐND tỉnh Đắk Lắk có công văn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa với tổng mức đầu tư hơn 305,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) làm chủ đầu tư.
.jpg)
Dự án được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2020 với kinh phí khoảng 162,192 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2022 với nguồn vốn hơn 143,308 tỷ đồng.
Công trình gồm 2 hạng mục chính là Hồ Yên Ngựa có diện tích hơn 91ha và Hồ chứa nước Buôn Biếp rộng khoảng 49ha; với tổng dung tích hơn 3,1 triệu m3 nước. Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 750ha lúa và cây trồng các loại tại huyện Lắk và khu vực xã Ea Ning, xã Liên Sơn Lắk; đồng thời phục vụ chăn nuôi, sinh hoạt, giảm tác động biến đổi khí hậu, cắt lũ hạ lưu và tạo động lực phát triển du lịch.
.jpg)
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao khiến tiến độ liên tục chậm trễ. Đến tháng 5/2024, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 06 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 432 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2025.
Trong cơ cấu vốn mới, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 104,3 tỷ đồng, còn lại hơn 327,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dù được gia hạn thêm nhiều năm, đến hết năm 2025 dự án vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch.
Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027. Đầu tháng 5/2026, ghi nhận của phóng viên Báo Công Lý tại công trường cho thấy nhiều hạng mục vẫn đang được nhà thầu khẩn trương thi công để bù tiến độ.
Vẫn còn nhiều vướng mắc
Theo ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A, hiện hạng mục tràn xả lũ đã cơ bản hoàn thành đoạn từ ngưỡng tràn đến hết bể tiêu năng, đạt khoảng 85% khối lượng. Đối với hạng mục cống lấy nước, nhà thầu đã hoàn thành phần thân cống từ cửa vào đến hết đoạn Đ5; hoàn thiện bể tiêu năng, kênh chuyển tiếp và đổ bê tông thân tháp van đến cao trình +457m.
Công tác đắp đất hai bên mang cống cũng đang được triển khai thủ công, tổng khối lượng đạt khoảng 80%. Riêng hạng mục nhà quản lý đã cơ bản hoàn thành khoảng 90%, hiện nhà thầu đang thi công sân và các phần hoàn thiện cuối cùng.

Ở gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống kênh chính và công trình trên kênh, nhà thầu đã hoàn thành hạng mục xi phông, nhà van, lắp đặt tuyến ống dẫn nước HDPE đường kính D710mm dài hơn 1km cùng các công trình trên tuyến.
Tuy nhiên, tuyến kênh chính bê tông cốt thép còn lại dài hơn 3,5km hiện mới giải phóng mặt bằng được khoảng 1,95km. Nhà thầu mới thi công khoảng 72m dài kênh, giá trị nghiệm thu đạt hơn 9 tỷ đồng, tương đương 53,61% giá trị hợp đồng.

Đối với gói thầu thi công hệ thống kênh nhánh, nhà thầu đã cơ bản hoàn thiện tuyến kênh N3 và đang tiếp tục thi công tuyến N2. Giá trị nghiệm thu thanh toán mới đạt khoảng 24,56% hợp đồng.
Theo ông Đông, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Xã Ea Ning còn chậm trong việc xác định giá đất, phát hành thông báo thu hồi đất đối với 72 thửa đất còn lại với diện tích khoảng 1,38ha.
Ngoài ra, hồ sơ thiết kế tuyến kênh còn tồn tại nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế hiện trường, việc điều chỉnh hồ sơ của đơn vị tư vấn còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Một vướng mắc khác là thủ tục xin cấp phép khai thác các mỏ vật liệu đất đắp phục vụ công trình. Theo Ban A, thủ tục liên quan đến khoáng sản nhóm IV theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 còn phức tạp, mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với mỏ VL2 hiện vẫn đang trong quá trình xin phép khảo sát, đánh giá thông tin chung.
.jpg)
"Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cho biết đã chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các sở ngành liên quan nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế và hoàn thiện thủ tục cấp phép mỏ vật liệu, bảo đảm nguồn đất đắp phục vụ thi công công trình trong thời gian tới", ông Trần Tiến Đông nói.