Văn hóa - Du lịch

Đắk Lắk đón gần 474 nghìn lượt khách dịp lễ

Vũ Long 03/05/2026 - 16:05

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5/2026, Đắk Lắk đón gần 474 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch tăng mạnh.

Chiều 3/5, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến ngày 27/4/2026), lượng khách du lịch ước đạt 123,5 nghìn lượt. Trong đó, khách lưu trú khoảng 60 nghìn lượt, góp phần đưa tổng thu từ du lịch vượt 180 tỷ đồng, riêng doanh thu lưu trú đạt khoảng 40 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ tiêu đều tăng trưởng trên 25%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cũng như hiệu quả từ hoạt động quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ.

anh-chup-man-hinh-2026-05-03-luc-15.43.15(1).png
Chương trình trình diễn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu khu vực tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa).

Bước sang kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thị trường du lịch tiếp tục sôi động. Toàn tỉnh ước đón khoảng 350 nghìn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,3 nghìn lượt, tăng 36,5%; khách nội địa khoảng 335,7 nghìn lượt, tăng 15%. Tổng khách lưu trú đạt khoảng 140 nghìn lượt, tăng 11,11%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 347 tỷ đồng, tăng gần 32% so với năm 2025.

Tính chung hai đợt cao điểm, Đắk Lắk đón gần 474 nghìn lượt khách, khẳng định xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực của ngành du lịch địa phương. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sự kiện hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk khẳng định, công tác quản lý nhà nước về du lịch được siết chặt. Ngành chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá, “chặt chém”, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, các điểm du lịch có hoạt động trên sông, hồ, thác nước đã tăng cường kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ như cầu gỗ, cầu treo, thuyền, ca nô…; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, đặc biệt là trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk đón gần 474 nghìn lượt khách dịp lễ