Tin địa phương

Đắk Lắk chính thức bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Vũ Long 20/05/2026 - 14:31

Tỉnh Đắk Lắk chính thức rút ngắn từ 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, cắt giảm hồ sơ, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp.

Ngày 20/5, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo vừa ký quyết định phê duyệt Phương án cắt đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

hanh-chinh.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công Buôn Ma Thuột

Theo đó, các thủ tục sẽ được đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực y tế, giao thông, sở hữu trí tuệ. Việc làm này là nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại từ 20 ngày làm việc xuống còn 10 ngày, tương đương giảm 50% thời gian xử lý.

Cùng với đó, thành phần hồ sơ là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cắt giảm, chuyển sang hình thức tra cứu dữ liệu điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ. Trường hợp không khai thác được dữ liệu hoặc thông tin chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận mới yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Việc đơn giản hóa thủ tục này giúp giảm chi phí tuân thủ từ hơn 10,1 triệu đồng xuống còn khoảng 6,3 triệu đồng mỗi năm, tiết kiệm khoảng 3,8 triệu đồng.

Ở lĩnh vực giao thông, tỉnh sẽ giảm một nửa thời gian giải quyết đối với hai thủ tục gồm chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác và cấp phép thi công nút giao đấu nối. Thời gian xử lý được đề xuất giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày làm việc.

Các cơ quan chuyên môn cho biết, qua thực tiễn giải quyết hồ sơ, việc rút ngắn thời gian vẫn bảo đảm yêu cầu thẩm định, kiểm tra theo quy định nhưng góp phần giảm đáng kể thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân. Mỗi thủ tục dự kiến giúp tiết kiệm hơn 1,4 triệu đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Ngoài việc cắt giảm thời gian xử lý, tỉnh còn đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính không còn phù hợp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gồm thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Yên (cũ) dùng cho sản phẩm tôm hùm bông.

Theo rà soát của cơ quan chức năng, các thủ tục này nhiều năm qua không phát sinh hồ sơ thực tế. Đồng thời, quy định hiện hành xác định quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý không còn là văn bản quy phạm pháp luật, nên việc duy trì các thủ tục nêu trên không còn phù hợp.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tham mưu sửa đổi, bãi bỏ các quy định cần thiết trong tháng 6/2026 nhằm bảo đảm đồng bộ với chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk chính thức bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính