Đời sống

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp các dự án luật sửa đổi

Phan Trà 05/10/2023 - 22:13

Chiều 5/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với các lực lượng vũ trang trên địa bàn trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp xúc đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về các dự án luật sửa đổi.

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 250 cử tri thuộc khối lực lượng vũ trang trên địa bàn.

1.-toan-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-thanh-pho-vung-tau-tinh-ba-ria-vung-tau.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri bày tỏ nhiều ý kiến, đề xuất một số vấn đề như: Quy định rõ về vị trí, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng; phân loại công trình quốc phòng và khu quân sự; Quản lý, duy trì dây chuyền động viên công nghiệp, chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp, thực hiện chính sách tiền lương,…

2.-chuan-do-doc-do-van-yen-pho-chinh-uy-quan-chung-hai-quan-phai-bieu-tai-buoi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Trung tá Nguyễn Hữu Thọ - Trợ lý pháp chế thuộc phòng tham mưu Vùng 2 Hải Quân đã đề xuất không thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư với lý do: Hiện nay kinh tế đang phục hồi, đời sống nhân dân còn khó khăn, chỉ số giá tiêu dùng tăng, nếu thu phí sẽ gián tiếp làm giá cả hàng hóa tăng theo do chi phí vận chuyển tăng.

Mặt khác, hiện nay Luật Phí và Lệ phí chưa có quy định về phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Việc thu tiền sử dụng đường bộ theo cơ chế giá thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc chỉ được thực hiện đối với các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh (dự án BOT).

4.-thuong-ta-pham-xuan-ngoc-pcnkt-vung-2-hai-quan-da-dong-gop-y-kien.jpg
Thượng tá Phạm Xuân Ngọc, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Vùng 2 Hải Quân, đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất đặc thù của các đơn vị quốc phòng như chính sách thu hút, giữ gìn đội ngũ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác quân y, nhà trẻ tại đơn vị quốc phòng; tăng chỉ tiêu tuyển công nhân viên quốc phòng …

5.-ba-nguyen-thi-yen-phat-bieu-tiep-thu-y-kien-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-da-bieu-duong-dai-dien-cu-tri-da-neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-dong-gop-nhieu-y-kien-tam-huyet-tren-nhieu-linh-vuc.jpg
Bà Nguyễn Thị Yến phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri, biểu dương đại diện cử tri đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến biểu dương các cử tri đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trên nhiều lĩnh vực, liên quan đến sự phát triển của đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp các dự án luật sửa đổi