Sáng 12/4, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đa số đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho Hà Nội tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thảo luận về dự thảo luật, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng) bày tỏ thống nhất cao với các nhóm chính sách, đặc biệt là quy định phân cấp, phân quyền mạnh cho chính quyền thành phố Hà Nội, bao gồm thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù.
Ông Hạ nhấn mạnh, việc phân quyền mạnh cần đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực bộ máy thực thi, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu chính sách, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị cần bổ sung nguyên tắc trong phát triển vùng Thủ đô theo hướng chuyển từ tư duy xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang tư duy Hà Nội là trung tâm lan tỏa, lấy người dân vùng Thủ đô làm thước đo cho mọi chính sách, dự án và liên kết phát triển.
Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong số 192 thẩm quyền được giao cho thành phố Hà Nội có những thẩm quyền được phân cấp rất mạnh, như phân quyền trong việc tổ chức bộ máy và biên chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo đại biểu, việc thiết kế cơ chế đặc thù cho Thủ đô là cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển rất cao mà Đảng và Nhà nước giao, hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc việc “đóng khung” phạm vi thí điểm trong 6 lĩnh vực như dự thảo hiện nay, cho rằng quy định này có thể làm giảm tính linh hoạt, chưa theo kịp sự vận động thực tiễn của Thủ đô trong thời gian tới. Đồng thời, cần làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn trong việc phối hợp, hỗ trợ ngành y tế Thủ đô.
Trong khi đó, đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) đề nghị bổ sung quy định về chính sách thu hút chuyên gia khoa học hàng đầu quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu tại Hà Nội trong các lĩnh vực trọng điểm.

Ông Tráng A Dương cho rằng đây là yếu tố quan trọng giúp tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế Thủ đô.
Đồng thời, đại biểu Dương nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được hoàn thiện theo hướng vừa bảo đảm cơ chế đặc thù, vừa thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời thúc đẩy phát triển và bảo đảm công bằng xã hội, trong đó mọi chính sách phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.
Trước đó, các đại biểu Quốc hội cũng tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, tạo bứt phá về kinh tế để phát triển trong thời gian tới.