Tình hình trật tự an toàn xã hội tại Đà Nẵng trong tháng 11 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi các vụ cháy nổ và tai nạn giao thông đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn thành phố.
Trong tháng, lực lượng chức năng duy trì thường xuyên các biện pháp bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Theo số liệu của Thống kê Đà Nẵng, từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, thành phố xảy ra 5 vụ cháy nổ, giảm 44,4% so với tháng trước và giảm 64,3% so với cùng kỳ năm 2024. Không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,69 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, toàn thành phố ghi nhận 113 vụ cháy, không có người tử vong, 13 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính 8,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy nổ giảm 34,3% và giá trị thiệt hại giảm 72%.

Tai nạn giao thông trong tháng tiếp tục giảm. Từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, thành phố ghi nhận 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 12 người tử vong và 30 người bị thương; thiệt hại tài sản khoảng 945,5 triệu đồng. So với tháng 10/2025, số vụ tai nạn giảm 14,3%; số người chết giảm 40%; số người bị thương giữ nguyên. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 49,3%, số người tử vong giảm 63,6% và số người bị thương giảm 41,2%.
Cộng dồn từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025, toàn thành phố xảy ra 509 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số này, 187 người tử vong, giảm 33,2%; 414 người bị thương, giảm 49,4% so với cùng kỳ.

Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy không phát sinh trong tháng. Lũy kế 11 tháng, thành phố ghi nhận 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2024; giảm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Đối với đường thủy, toàn thành phố ghi nhận 1 vụ trong 11 tháng, tăng 1 vụ so với cùng kỳ nhưng không gây thiệt hại về người.
Những kết quả nêu trên cho thấy các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội đang phát huy hiệu quả. Việc duy trì tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền đã góp phần cải thiện rõ rệt các chỉ số liên quan đến cháy nổ và tai nạn giao thông trong thời gian qua.