Tin địa phương

Đà Nẵng lấy ý kiến về Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Trâm Trần 18/06/2026 - 15:00

Ngày 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp UBND thành phố tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Định hướng phát triển Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn 2075 tiếp tục nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và cộng đồng xã hội khi thành phố tổ chức hội nghị góp ý, phản biện đối với hồ sơ Quy hoạch chung.

Theo thông tin từ hội nghị, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để phát triển trong giai đoạn mới. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử và sinh thái.

Đáng chú ý, Đà Nẵng là địa phương sở hữu hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận gồm Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

18-6-da-nang-.jpg
Đà Nẵng lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075. (Ảnh UB)

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng từ vùng núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến hải đảo được xem là nguồn lực quan trọng để thành phố phát triển theo hướng đô thị sinh thái, kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng quá trình phát triển của thành phố đang đối mặt với không ít thách thức. Trong đó, cấu trúc đô thị vẫn còn những điểm thiếu cân đối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Các vấn đề liên quan đến giao thông kết nối theo trục Đông - Tây, thoát nước đô thị, chống ngập và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu được đánh giá là những nội dung cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Đà Nẵng cũng là một trong những đô thị ven biển chịu tác động rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai và xâm nhập mặn. Đây được xem là thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng việc tổ chức phản biện xã hội đối với đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trước khi hồ sơ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Theo ông Thanh, việc tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần hoàn thiện nội dung quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Định hướng đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075 được xác định là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với Đà Nẵng khi thành phố đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao vị thế trong mạng lưới đô thị của khu vực miền Trung, cả nước và quốc tế.

Các ý kiến góp ý, phản biện tại hội nghị sẽ được tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung thành phố trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng lấy ý kiến về Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075