Không chỉ dừng ở tinh giản quy trình, Đà Nẵng đang chuyển mạnh sang mô hình cải cách hành chính dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng cho chính quyền số và công dân số. Hơn 700 thủ tục hành chính được thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm nhằm hiện thực hóa tinh thần phục vụ trong quản lý Nhà nước.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3255/UBND-HCC, triển khai thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu - một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và vận hành trên nền tảng số.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tư pháp cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương chỉ đạo rà soát 734 TTHC theo danh mục tại Văn bản số 4735/TCT ngày 20/10/2025 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06. Đây là các thủ tục có thể cắt giảm hoặc đơn giản hóa ngay do đã có dữ liệu tương ứng được tích hợp trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa phải được gửi về Sở Tư pháp trong ngày 28/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2025. Việc này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, góp phần loại bỏ những thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Đối với các thủ tục đặc thù của Đà Nẵng, UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu sửa đổi hoặc bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để bỏ yêu cầu cung cấp những loại giấy tờ đã có trong hệ thống dữ liệu quốc gia. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 15/11/2025 hoặc trình tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND.

Cùng với đó, Sở Tư pháp được giao vai trò đầu mối, hướng dẫn chi tiết các sở, ban, ngành trong việc xác định, rà soát và đề xuất cắt giảm TTHC có chứa một trong 15 loại giấy tờ đã có dữ liệu. Đồng thời, Sở có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, xác định rõ điều, khoản, điểm cần sửa đổi trong các văn bản pháp luật để bảo đảm việc đơn giản hóa thực chất, khả thi và thống nhất với quy định hiện hành.
Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng đến chính quyền phục vụ, giảm tối đa gánh nặng thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách dựa trên dữ liệu giúp tiết kiệm nguồn lực, đồng thời tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, công dân số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân.