Từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nữ bệnh nhân 28 tuổi mắc viêm cơ tim cấp tối cấp với nhiều biến chứng nguy hiểm đã hồi phục kỳ diệu nhờ sự phối hợp đồng bộ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Người bệnh N.T.H. (28 tuổi, trú Hà Tĩnh) được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt xuống mức 70/30 mmHg dù đã sử dụng đồng thời ba loại thuốc vận mạch liều cao.
Không chỉ vậy, người bệnh còn xuất hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm, suy thận cấp dẫn đến vô niệu hoàn toàn và suy đa cơ quan tiến triển nhanh.
Theo các bác sĩ, viêm cơ tim cấp tối cấp là bệnh lý hiếm gặp nhưng diễn biến rất nhanh, có thể khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị toàn diện. Trong đó, kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) được triển khai nhằm thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho cơ thể, tạo điều kiện để cơ tim phục hồi.
Bên cạnh ECMO, các bác sĩ còn áp dụng đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại khác như thở máy nâng cao, lọc máu liên tục để kiểm soát suy thận cấp và rối loạn chuyển hóa, cùng hệ thống theo dõi huyết động chuyên sâu giúp đánh giá chính xác diễn biến tuần hoàn theo thời gian thực.
Sự phối hợp đồng bộ các phương pháp điều trị đã góp phần bảo vệ chức năng các cơ quan và giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
Sau gần 20 ngày điều trị tích cực và theo dõi sát sao, tình trạng bệnh nhân cải thiện từng ngày. Chức năng tim dần hồi phục, huyết áp ổn định, các cơ quan từng bị suy nặng hoạt động trở lại. Trên cơ sở đó, ê-kíp điều trị lần lượt ngừng hỗ trợ ECMO, dừng lọc máu liên tục, giảm thuốc vận mạch và cai máy thở thành công.
BSCKII Trần Phương, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đây là một trong những ca bệnh đặc biệt nguy kịch mà tập thể y, bác sĩ đã nỗ lực giành giật sự sống đến phút cuối.
Hình ảnh người chồng từ Nhật Bản vội vã trở về nước cùng sự chờ đợi của cha mẹ và hai con nhỏ của bệnh nhân đã tiếp thêm động lực để đội ngũ điều trị kiên trì vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất.
Việc cứu sống thành công bệnh nhân mắc viêm cơ tim cấp tối cấp một lần nữa khẳng định năng lực làm chủ nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Điều này không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương mà còn tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong cấp cứu, mở thêm cơ hội sống cho nhiều trường hợp nguy kịch.