Chiều 10/4, tại TAND tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua số V gồm TAND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Đức, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng (Cụm trưởng); đồng chí Hà Viết Toàn, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai; đồng chí Trịnh Văn Toàn, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Ngô Thị Trang, Phó Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo TAND các khu vực trong cụm.

Mở đầu chương trình, đồng chí Trần Huy Đức cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số V đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa vừa được điều động về công tác tại TANDTC.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hà Viết Toàn, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TANDTC, cấp ủy địa phương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND, các đơn vị trong Cụm thi đua số V đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cụm thi đua số V gồm 5 đơn vị: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa với địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên phức tạp, vừa có biển, miền núi, biên giới; tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, hành chính diễn biến phức tạp, đặc biệt liên quan đến đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng. Trong bối cảnh đó, toàn Cụm có 2.096 công chức, trong đó có 965 Thẩm phán, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Các đơn vị đã quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Vì công lý”, gắn với phương châm “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn phù hợp từng giai đoạn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã phát động 5 đợt thi đua chuyên đề, tập trung vào nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tăng cường kỷ luật công vụ, đổi mới phương pháp làm việc. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong kỳ báo cáo, toàn Cụm đã giải quyết, xét xử 34.798/62.615 vụ, việc, đạt tỷ lệ 56%. Chất lượng xét xử được đảm bảo, không có trường hợp kết án oan.

Công tác cải cách hành chính tư pháp, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Các đơn vị đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng phần mềm quản lý, khai thác hiệu quả “Trợ lý ảo” hỗ trợ xét xử, nâng cao hiệu quả công việc. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm vẫn còn một số hạn chế như phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa đi vào chiều sâu; việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; một số chỉ tiêu chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc tăng nhanh, tính chất vụ án ngày càng phức tạp, biên chế còn thiếu, điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hạn chế.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua số V xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; đảm bảo công tác khen thưởng kịp thời, công bằng, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Đức, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua số V trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí cho biết, mặc dù số lượng án tăng cao, nhưng các đơn vị đã nỗ lực giải quyết đạt trên 50%, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.
Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các đơn vị trong Cụm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.
Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số V cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.