Cứ 10 phút lại có 1 người chết vì Covid-19 ở Iran

Hà Kim (Theo CNN)| 20/03/2020 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết, cứ 10 phút lại có một người Iran tử vong vì Covid-19 và mỗi giờ có ít nhất 50 người nhiễm bệnh.

CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Iran đăng trên Twitter ngày 19/3 cho biết, Bộ Y tế nước này đã xác nhận 149 ca tử vong mới do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì dịch lên 1.284. Đây là số ca tử vong trong một ngày tăng đột biến cao nhất của nước này kể từ khi dịch virus corona bùng phát.

Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cũng cho biết, đã có thêm 1.046 ca Covid-19 được xác nhận tại Iran, nâng tổng số lên 18.407. Số ca nhiễm mới ở thủ đô Tehran cao nhất nước với 137 trường hợp, tiếp theo là tỉnh miền trung Isfahan với 108 và Gilan ở phía bắc với 73.

Cứ 10 phút lại có 1 người chết vì Covid-19 ở Iran

Iran hiện là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 tại khu vực Trung Đông

Iran hiện là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 tại khu vực Trung Đông, song Thứ trưởng Y tế Alireza Raisi cho biết số ca nhiễm mới hàng ngày tại 11 trong số 31 tỉnh đã giảm vì mọi người đã làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chính phủ Iran kêu gọi người dân nên ở nhà và đưa ra quyết định có ý thức liên quan đến đi lại, ngày nghỉ và thăm gia đình trong kỳ nghỉ năm mới Nowruz của người Ba Tư.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 19/3 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm mua sắm và chợ, ngoại trừ những cơ sở thiết yếu như nhà thuốc và cửa hàng tạp hóa trong 15 ngày, bắt đầu từ 21/3.

Covid-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019, với hơn 245.000 ca nhiễm, hơn 10.000 ca tử vong và gần 90.000 người đã hồi phục.

Ngoại trừ tâm dịch Trung Quốc đại lục, Italy hiện đang là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, thứ nhất châu Âu với 35.713 ca nhiễm và 2.978 ca tử vong. Theo sau Italy chính là Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứ 10 phút lại có 1 người chết vì Covid-19 ở Iran